Hai “ông trùm” trong vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam bị đề nghị tuyên phạt 16-17 năm tù. 

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tăng

70% bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) có dấu hiệu cảnh báo nặng, 30% kèm bệnh nền như béo phì, cao huyết áp, rối loạn đông máu… 

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tuyến cuối về điều trị bệnh truyền nhiễm ở miền Bắc, mỗi ngày tiếp nhận 5-10 ca sốt xuất huyết nặng. 

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, bác sĩ Nguyễn Thu Hường, Khoa Bệnh nghề nghiệp, cho biết khoảng 30-40% bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, xem chi tiết báo VnExpress.

257 học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc

Theo VietNamNet, có 257 học sinh bán trú trường Ischool Nha Trang (Khánh Hoà) đang được điều trị tại các bệnh viện, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ngày 17/11.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Trường Ischool có hơn 800 học sinh bán trú. Theo Trung tâm Y tế Nha Trang, hôm qua, toàn bộ các em dùng bữa trưa tại trường với các món cơm, thịt gà luộc xé, sốt (làm từ trứng, dầu ăn), và rau.

Nhiều giờ sau bữa ăn, các em trở về nhà thì xuất hiện triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Phụ huynh liền đưa con tới các bệnh viện trong thành phố cấp cứu, với dấu hiệu nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại nhưng chỉ ở 5 tỉnh thành

Ngày 18/11, Bộ GD&ĐT ra thông báo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam), Công ty TNHH Công nghệ giáo dục Đông A, Công ty cổ phần Phát triển giáo dục và đào tạo ODIN, Công ty TNHH University Access Centre Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Thời hạn của hoạt động liên kết tổ chức thi IELTS là 5 năm.

Thí sinh có thể dự thi chứng chỉ IELTS ở 10 địa điểm trên cả nước, gồm 4 điểm ở Hà Nội, 3 điểm ở TP.HCM, 1 điểm ở Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế.

Trước khi bị hoãn, trên website của Hội đồng Anh cho biết thí sinh có thể đăng ký thi tại 20 tỉnh thành tại Việt Nam, xem chi tiết báo Zing.

Hai ‘trùm’ buôn lậu xăng bị đề nghị 16-17 năm tù

Ngày 18/11, phiên xử đại gia xăng dầu Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 72 người trong đường dây Buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng tiếp tục với phần luận tội.

Theo VKSND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Hữu, Viễn và Nguyễn Minh Đức là chủ mưu vụ án, đã bàn bạc mua số lượng lớn xăng bất hợp pháp từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Hành vi phạm tội của các bị cáo có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài (tháng 3/2020 đến 2/2021)… nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Tuy nhiên, VKS ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn, hợp tác điều tra, tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính…

Từ đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Hữu, Viễn mức án 16-17 năm tù; Đức 9-10 năm tù về tội Buôn lậu, xem chi tiết báo VnExpress. 

Nguyên kế toán trưởng CDC Bình Phước bị bắt

Nguyễn Thị Cẩm Hồng (45 tuổi) nguyên kế toán trưởng CDC, bị cáo buộc sai phạm liên quan đến kit xét nghiệm Việt Á.

Ngày 18/11, Hồng cùng Nguyễn Minh Quang (42 tuổi) chuyên viên Khoa Dược, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước (CDC) và Đinh Thị Vân (40 tuổi), chuyên viên Khoa Xét nghiệm, bị bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Sáu (cựu giám đốc CDC Bình Phước) cùng Lê Thành Bắc (Trưởng khoa Dược) đã bị bắt về cùng hành vi xem chi tiết báo VnExpress.