Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h sáng 17/11, trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn đi qua xã Ngũ Hiệp (huyện Thanh Trì, Hà Nội), khiến 2 xe khách di chuyển phía sau không kịp xử lý, tông trúng dẫn đến tai nạn.

Trao đổi với báo Dân trí sáng cùng ngày, một cán bộ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) xác nhận vụ tai nạn trên.

Cụ thể, khi tới đoạn gầm cầu vượt xã Ngũ Hiệp, bất ngờ hàng chục bao bột đá ở phía sau rơ-moóc của xe đầu kéo (chưa rõ danh tính tài xế) rơi xuống mặt đường, hướng đi Ninh Bình – Hà Nội.

Lúc này, một xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-031.08 đi phía sau không kịp xử lý đã tông trúng những bao tải trên. Tiếp đó, xe khách giường nằm chạy đến cũng không kịp xử lý tông vào đuôi xe khách 16 chỗ.

Báo Thanh Niên dẫn lời chỉ huy Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cao tốc số 7, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, giao thông qua đoạn đường xảy ra sự cố gặp nhiều khó khăn, đến khoảng 8h sáng mới được thông suốt.

Một số hình ảnh vụ việc:

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Dân Trí.
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 xe khách 'lĩnh chưởng'.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.
Bột đá vương vãi khắp đường cao tốc.
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.