Hành động ấn tượng của UBND xã Thần Lĩnh, đã kịp thời kêu gọi cộng đồng “giải cứu” nông sản, giúp nông dân vơi bớt thiệt hại nặng nề sau bão Kajiki.

Hành động ấn tượng của UBND xã khi nông dân mất trắng

Cơn bão Kajiki quét qua Nghệ An đã khiến hàng chục tấn dưa lưới đổ rạp, nhiều nhà lưới bị san phẳng. Địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất là xã Thần Lĩnh, nơi nhiều hộ nông dân vừa bước vào vụ thu hoạch thì thiên tai ập đến.

Gia đình ông Bùi Đình Hội là một trong những trường hợp chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trên diện tích hơn 5.000 m² nhà màng, hơn 10.000 gốc dưa lưới gần thu hoạch bị gió quật ngã, mái che bị cuốn bay, hệ thống cột thép gãy đổ. Thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.

Hành động ấn tượng
Toàn bộ nhà màng của ông Hội bị gãy đổ, hư hỏng (Ảnh: Dân Trí)

“Bao nhiêu tâm huyết, công sức đổ vào đây giờ mất hết. Muốn tái sản xuất, chúng tôi phải dựng lại toàn bộ nhà màng và thay thế thiết bị, số vốn bỏ ra là rất lớn”, ông Hội chia sẻ trong sự xót xa.

Hành động ấn tượng của UBND xã khi kêu gọi cộng đồng hỗ trợ

Trước tình cảnh khó khăn của người dân, UBND xã Thần Lĩnh đã trực tiếp thăm hỏi; kêu gọi các đoàn thể cùng chung tay giúp đỡ. Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã phát động phong trào “giải cứu dưa lưới”; huy động cán bộ, hội viên tiêu thụ hơn 5 tạ dưa cho gia đình ông Hội.

Hành động ấn tượng
Hội phụ nữ, nông dân xã Thần Lĩnh đứng ra kêu gọi người dân hỗ trợ mua dưa cho gia đình ông Hội (Ảnh: Dân Trí)

Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Thần Lĩnh; khẳng định chính quyền địa phương luôn đồng hành; huy động tinh thần “lá lành đùm lá rách” để giúp nông dân sớm ổn định lại sản xuất. Hội Phụ nữ xã cũng phát động phong trào ủng hộ cả vật chất lẫn tinh thần cho gia đình bị thiệt hại.

Hành động ấn tượng của UBND xã gắn kết tinh thần cộng đồng

Theo bà Ngô Thị Huyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã; việc mua dưa không chỉ là hỗ trợ kinh tế, mà còn là sự động viên tinh thần. “Cơn bão đã cuốn đi nhiều thứ, nhưng tình người vẫn ở lại. Chính sự chung tay này sẽ tiếp thêm niềm tin để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn”, bà Huyên nói.

Ông Hội cũng bày tỏ hy vọng chính quyền và các tổ chức có thêm những giải pháp lâu dài để nông dân giảm bớt rủi ro trước thiên tai. Với sự đồng lòng của cả cộng đồng; nhiều nông dân nơi đây đã có thêm nghị lực để gây dựng lại sau bão.

Theo: Dân Trí