Hậu vệ Theerathon Bunmathan khẳng định việc thi đấu với các đối thủ tại Đông Nam Á không thể khiến ĐT Thái Lan tiến bộ, chỉ cần cử đội U19 hoặc U17 để tham dự SEA Games.

Mặc dù giành quyền vào chơi ở VCK ASIAN Cup 2023, ĐT Thái Lan vẫn đang phải nhận nhiều sự chỉ trích tới từ người hâm mộ nước nhà bởi trận thua Uzbekistan 0-2 ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Trong số 4 đội Đông Nam Á lọt vào vòng chung kết ASIAN Cup 2023, Thái Lan là đội có thành tích kém nhất khi các chỉ số thua cả Malaysia, Indonesia và Việt Nam (được vào thẳng do lọt vào vòng 3 World Cup).
Tuy vậy, thủ quân của “Voi chiến” tỏ ra coi thường các đội bóng cùng khu vực. Chia sẻ với tờ Thairath, đội trưởng ĐT Thái Lan, Theerathon Bunmathan cho rằng: “Thực tế, tôi không còn đặt nặng vấn đề ở khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu của tôi là chạm trán những đối thủ khó hơn ở tầm châu lục. Tôi nghĩ đây là thời điểm để ĐT Thái Lan vượt ra khỏi ranh giới này.

Nếu bạn hỏi tôi thi đấu với các đội tuyển Đông Nam Á có mang lại giá trị gì không thì tôi khẳng định là không. Ngay từ bây giờ, ĐT Thái Lan nên học tập Nhật Bản. Ở các giải đấu U23 hay SEA Games, chúng ta nên cử đội U21 hay U19 thi đấu. Thật sự không nhất thiết cần sử dụng cầu thủ ngôi sao cho các giải đấu này”.

Ngoài ra hậu vệ sinh năm 1990 của Thái Lan cho rằng, chất lượng chuyên môn ở trận đấu với các đối thủ Đông Nam Á là không cao. Đôi khi lối đá bạo lực còn có thể khiến cho các cầu thủ dễ gặp chấn thương. Quan điểm này của Theerathon Bunmathan tỏ rõ sự mâu thuẫn với chính những gì anh thể hiện trên sân: Một lối chơi tiểu xảo và không ngại dùng bạo lực. Còn nhớ, tại AFF Cup 2020, trong trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Thái Lan, phút thứ 18, hậu vệ này đã đánh cùi chỏ vào mặt Quang Hải. Mặc dù trọng tài biên đứng rất gần tình huống đó nhưng vẫn không có tiếng còi cất lên. Quá bức xúc, sau đó, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải có hành động trả đũa khi sút bóng vào người cầu thủ Thái Lan. HLV Polking của Thái Lan cũng lao ra đường biên gây hấn và nhận về một thẻ vàng.

Bunmathan thường xuyên để lại những phát biểu gây tranh cãi (ảnh: AFC).

Ngôi sao đang khoác áo Buriram United tin việc từ bỏ những giải đấu không quan trọng trong khu vực và chấp nhận thất bại chính là chìa khóa để phát triển bóng đá Thái Lan trong tương lai.

“Việc không giành được chiến thắng hay chức vô địch thật khó chấp nhận. Nhưng nó là điều bắt buộc nếu chúng ta thực sự muốn phát triển”, Bunmathan quả quyết.

Đội tuyển Thái Lan giành vé vào VCK Asian Cup 2023 với tư cách là một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở Vòng loại thứ 3. Đồng nghĩa, thầy trò HLV Polking nằm trong nhóm 6 đội có thứ hạng thấp nhất tại VCK và khả năng họ được xếp vào nhóm hạt giống số 4.

Trong khi đó, với việc vượt qua Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Nhiều khả năng hai đội sẽ tái ngộ ngay tại vòng bảng.