Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết vòng chung kết U23 châu Á là giải đầu tiên cũng như cuối cùng của ông vì hợp đồng một năm không còn giải nào khác nữa cho U23 Việt Nam.

Cuộc phiêu lưu ở giải U23 châu Á 2022 của U23 Việt Nam đã chính thức khép lại sau trận thua U23 Saudi Arabia 0-2 vào khuya 12/6. Dù không thể giành được ngôi vị cao nhất nhưng người hâm mộ đều ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của thầy trò HLV Gong Oh-kyun. Do đó, không ít người bất ngờ khi ông Gong tiết lộ trong cuộc chia sẻ sau trận đấu rằng sẽ không tiếp tục dẫn dắt U23 Việt Nam.

Nguyên nhân do Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ ký hợp đồng một năm với HLV Gong Oh-kyun, bắt đầu từ tháng 3/2022 và hiệu lực đến hết tháng 2/2023. Nhưng ASIAD dự kiến diễn ra vào tháng 9/2022 bị hủy do Trung Quốc từ chối đăng cai vì Covid-19, nên U23 Châu Á 2022 sẽ là giải đấu chính thức đầu tiên và có thể cũng là duy nhất của vị chiến lược gia người Hàn Quốc (nếu xét theo hợp đồng hiện tại), theo báo Pháp luật.

HLV Gong sẽ phải làm việc với VFF để xác định tương lai cùng U23 Việt Nam (ảnh chụp màn hình thethao247).

“Đây là giải đầu tiên của tôi và cũng là cuối cùng. Tôi thấy cảm kích học trò và biết ơn họ rất nhiều. Đáng tiếc chúng tôi đã dừng chân trước một đội bóng mạnh ngay ở tứ kết, mặc dù các cầu thủ đã thi đấu rất tốt để chứng tỏ mình. Tôi tin họ sẽ trưởng thành hơn trong 1-2 năm nữa”, ông Gong chia sẻ.

Không thể đi tiếp ở giải U23 châu Á, ông Gong cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới người hâm mộ Việt Nam: “Tôi có cảm giác tạm ổn với kết quả này. Sự hết mình của các học trò nhưng không thể giành chiến thắng khiến tôi áy náy. Tôi xin lỗi vì đội tuyển không có màn trình diễn tốt hơn. Hy vọng cầu thủ quên đi giải đấu này và trở về CLB nỗ lực thể hiện tốt hơn, để mang về một tương lai sáng hơn”.

VFF hiện vẫn chưa tính chuyện gia hạn hợp đồng với HLV Gong Oh-kyun vì còn phải chờ đội tuyển U23 Việt Nam về nước và đánh giá lại năng lực của thầy Hàn. Tuy nhiên, khả năng nhà cầm quân sinh năm 1974 vẫn sẽ tiếp tục giữ được chiếc ghế nóng của mình là rất cao, theo Thethao247.

U23 Việt Nam thi đấu quyết tâm trước đối thủ là đương kim á quân giải đấu. (Ảnh: VFF)

Kể từ khi lên nắm quyền, dù chưa gặt hái được những thành công cụ thể, nhưng thầy Gong đã phát hiện và nâng tầm rất nhiều cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam, đem đến một thứ bóng đá vô cùng cống hiến cho người hâm mộ.

Đội tuyển U23 Việt Nam về nước vào chiều 13/6, với nhóm cầu thủ đầu tiên sau khi quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đến TP.HCM một ngày sau. Nhóm thứ hai lên đường vào sáng 14/6 và đến Hà Nội vào chiều 15/6.