U23 Việt Nam rất quyết tâm, nhưng Saudi Arabia đẳng cấp hơn. Hàn Quốc sốc khi đội nhà thua đậm Nhật Bản.

Dưới đây là các tin chi tiết:

Cổ động viên Ả Rập: Việt Nam quyết tâm nhưng Saudi Arabia đẳng cấp hơn

Theo VnExpress, cổ động viên Ả Rập Ahed Al-Mutairi bình luận: “Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, họ đã chơi một trận đấu quyết tâm; nhưng Saudi Arabia xứng đáng có được chiến thắng”.

Người này cho biết: “Tôi nghĩ sau vài năm nữa, chúng ta sẽ thấy nhiều cầu thủ Việt Nam chơi bóng cho các CLB ở ngoài châu Á”.

Theo báo Tuổi Trẻ, những người hâm mộ cho rằng U23 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu sau trận đấu với Saudi Arabia.

“Dù thất bại nhưng U23 Việt Nam có thể ngẩng cao đầu vì Saudi Arabia là đội mạnh nhất tại giải đến thời điểm này”, theo cổ động viên Ấn Độ Murahkanlah Rezeki Sallahuddin. Người này bình luận: “Việc vào đến vòng 8 đội mạnh nhất đã là một thành tích đáng nể của bóng đá Việt Nam”.

“Chiến thắng hay thất bại trong bóng đá là điều bình thường, mọi người đều phải chấp nhận nó như một quy luật. Thất bại này sẽ là kinh nghiệm quý giá cho U23 Việt Nam”, một người khác có nick là Trolls Joke cho biết.

Hàn Quốc sốc khi đội nhà thua đậm Nhật Bản

Truyền thông Hàn Quốc tỏ ra bất ngờ khi đội nhà thua 0-3 trước đội hình nhiều cầu thủ trẻ của U23 Nhật Bản, theo báo Lao động.

Trang Sports Korea viết: “Những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài như Lee Kang-in, Sang-bin Sang và Hong Hyun-seok bao gồm Oh Se-hoon đã được triệu tập. Có thể nói, đây là lực lượng ưu tú nhất có thể của U23 Hàn Quốc vào lúc này.”

Trong khi đó, U23 Nhật Bản có độ tuổi trẻ hơn các cầu thủ Hàn Quốc khoảng 2 tuổi.

“Thật khó hiểu khi để thua sốc trước 3 bàn”, theo Sports Korea. “Thậm chí, U23 Hàn Quốc còn không ghi nổi 1 bàn vào lưới đội trẻ hơn họ đến 2 tuổi như U23 Nhật Bản”.

Bộ GD-ĐT yêu cầu giảm giá sách giáo khoa, không ép học sinh phải mua sách tham khảo

Theo Dân trí, Bộ GD-ĐT vừa ra công điện về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo. Theo đó, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục không được lạm dụng chức vụ để ép buộc, vận động phụ huynh và học sinh mua sách tham khảo dưới bất kì hình thức nào.

Sách giáo khoa một soó cấp học tăng gấp 2, 3 lần khiến dư luận xôn xao (ảnh chụp màn hình Thanh niên).
Sách giáo khoa một soó cấp học tăng gấp 2, 3 lần khiến dư luận xôn xao (ảnh chụp màn hình Thanh niên).

Bộ cũng yêu cầu rà soát lại việc in ấn để tiết kiệm, giảm giá sách giáo khoa. Trước đó, dư luận xôn xao vì sách giáo khoa mới của một số khối lớp tăng giá gấp 3 lần sách giáo khoa hiện hành.

Triều Tiên bắn nhiều quả đạn pháo

Theo CNA, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên hôm Chủ nhật (12/6) đã bắn nhiều quả đạn pháo trong khoảng thời gian từ 8 giờ 07 đến 11 giờ 03 sáng theo giờ địa phương.

Bộ Tham mưu Liên quân không cho biết thêm bất kỳ chi tiết nào khác nhưng nói rằng tầm bắn tương đối thấp.

Vụ bắn đạn pháp diễn ra sau ngày 11/6, khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh tăng cường sức mạnh quân sự và nghiên cứu quốc phòng.

Tổng thư ký NATO: Lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ là chính đáng

Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO, nhưng vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia cáo buộc hai nước trên hỗ trợ ‘khủng bố’.

“Đây là những lo ngại chính đáng. Đây là về chủ nghĩa khủng bố, về việc xuất khẩu vũ khí”, ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 12/6 với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto in Naantali, Phần Lan, theo Al Jazeera.

“Chúng ta phải nhớ và hiểu rằng không có đồng minh NATO nào hứng chịu nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Stoltenberg cho biết.