Sau trận hòa kịch tính với Thái Lan, HLV Indonesia – ông Shin Tae-yong tuyên bố ông và các học trò có thể đánh bại tuyển Việt Nam do đồng hương Park Hang-seo dẫn dắt.

Ở trận đấu tối qua, Indonesia đã 2 lần lâm vào thế bị dẫn bàn, nhưng vẫn nỗ lực để có được trận hòa 2-2 với Thái Lan. Với 1 điểm đầu tiên giành được, Indonesia vẫn đứng cuối bảng, nhưng trận ‘hòa như thắng’ này là sự khích lệ rất lớn với thầy trò ông Shin Tae-yong.

Sau trận đấu, chiến lược gia 52 tuổi người Hàn Quốc gửi lời cảm ơn đến các học trò đã thi đấu hết mình. “Những trận đấu tới chúng ta sẽ đá tốt hơn”, HLV từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018 nói.

“Nếu chơi như hôm nay, chúng tôi hoàn toàn có thể thắng được Việt Nam”, ông Shin Tae-yong hứng khởi. Vị HLV này nói, đã biết HLV Park tới dự khán trận đấu Thái Lan – Indonesia, nhưng ông không sợ bị “lộ bài” trước người đồng hương.

“Tôi và Park đã gọi điện cho nhau. Tôi biết ông ấy sẽ tới xem trận đấu này. Điều này mang lợi thế cho Việt Nam, bởi HLV Park biết chúng tôi chơi thế nào. Tuy nhiên, tôi sẽ điều chỉnh và khiến Việt Nam bất ngờ”, ông Shin Tae-yong tự tin.

Tình huống gỡ hòa 2-2 của các cầu thủ Indonesia (ảnh chụp màn hình video trận đấu).

Trong trận đấu tối qua, nhiều thời điểm, các cầu thủ trẻ của Indonesia bị Thái Lan dồn ép và mất thế trận; tuy nhiên, họ đã vùng lên đúng lúc. 2 lần bị dẫn bàn, nhưng Indonesia đều gỡ hoà nhờ các bàn của Kadek Agung phút 39 và Evan Dimas phút 60.

Với việc Thái Lan hòa Indonesia và chỉ có thêm 1 điểm, và UAE dù thắng Malaysia tới 4 bàn không gỡ nhưng vẫn chỉ có 9 điểm, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng với 11 điểm. Nếu thắng Indonesia trong trận đấu tối 7/6 tới đây, cơ hội giữ ngôi đầu bảng để lọt vào vòng đấu bảng thứ 3 World Cup 2022 của Việt Nam sẽ rất lớn.