Vào sân ở hiệp 2, thủ môn 22 tuổi của Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đẩy được cú phạt đền của Jordan giúp chúng ta có trận hòa 1-1.

Để đảm bảo yếu tố tuyệt mật, lãnh đạo 2 đội bóng thống nhất trận đấu giao hữu hạng A giữa tuyển Việt Nam và Jordan sẽ giữ kín với truyền thông. Do phóng viên không được vào sân, nên diễn biến của trận đấu tối 31/5 chỉ được tường thuật một cách vắn tắt.

Theo Tuổi Trẻ, trong trận này, ông Park sử dụng cả 3 thủ môn. Bùi Tấn Trường ra sân từ đầu, sau đó là Nguyễn Văn Toản và Nguyễn Văn Hoàng. Các vị trí còn lại ở tuyển Việt Nam đều được vào sân, trừ ba trường hợp là Minh Vương, Đình Trọng và Duy Mạnh ngồi ngoài do còn đau nhẹ.

Văn Hậu (ngoài cùng bên phải) trong một pha tranh chấp với cầu thủ Jordan (ảnh: VFF).

Ở ngay phút 11, Việt Nam thủng lưới. Trong một pha phản công nhanh, cầu thủ Baha Faisal phía Jordan đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Ngay sau đó, Việt Nam chơi pressing toàn sân, dồn Jordan vào thế trận phòng ngự. Lối đá của học trò ông Park Hang Seo đem lại hiệu quả khi phút 25, một cầu thủ Jordan đá phản lưới nhà, đưa hai đội về thế cân bằng.

Văn Toàn trong một pha lên bóng (ảnh: VFF).

Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu tăng nhanh. Hai đội liên tục tạo ra được tình huống tấn công nguy hiểm. Phút 60, Jordan được hưởng một quả phạt 11m do lỗi chạm tay trong vòng cấm của cầu thủ Việt Nam. Rất may cho tuyển Việt Nam là thủ môn Văn Toản đã xuất sắc cản phá được cú sút này. Tỉ số 1-1 được giữ đến hết trận.

Theo Zing, sau trận đấu, Văn Toản bước đi tập tễnh từ phòng thay đồ ra xe buýt đội tuyển. Người gác đền ở CLB Hải Phòng có thể gặp vấn đề nhẹ ở cổ chân trái, anh phải chườm đá lạnh. Nhiều khả năng anh chỉ bị căng cơ.

Thủ môn Văn Toản bị đau sau trận đấu (ảnh chụp màn hình báo Dân Việt).
Thủ môn Văn Toản bị đau sau trận đấu (ảnh chụp màn hình báo Dân Việt).

Sau trận đấu này, tuyển Việt Nam sẽ nghỉ ngơi và thả lỏng trong ngày 1/6, trước khi trở lại tập luyện vào tối 2/6.