Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Vì sao tăng gần gấp rưỡi?
Học phí Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với mức tăng cao nhất gần 26 triệu đồng cho ngành y khoa; để giải quyết bài toán chi phí vận hành ngày càng tăng.
- Trộm điện thoại tại Đồng Nai: Truy bắt hai đối tượng phá camera lấy 17 điện thoại
- Khởi tố Nguyễn Viết Linh vì chặn xe thách thức tại Hà Tĩnh
- Bánh mì Việt Nam: Từ món ăn bình dân đến biểu tượng ẩm thực toàn cầu
Quy trình tự chủ tài chính và quyền tự xác định mức thu
Theo đại diện nhà trường, việc tăng học phí lần này dựa trên Nghị định 238; dành cho các cơ sở giáo dục đã đạt kiểm định. Khi thực hiện tự chủ tài chính; các trường y khoa không còn bị gò bó bởi trần học phí chung như trước đây. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; đã bắt đầu thực hiện lộ trình tự chủ này từ khoảng hai năm về trước.
Học phí ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt; dự kiến sẽ vọt lên mức 81 triệu đồng cho mỗi năm học. So với mức cũ là 55,2 triệu đồng; các sinh viên theo học những ngành này sẽ phải đóng thêm khoảng 25,8 triệu đồng. Các nhóm ngành khác như Dược học; cũng chứng kiến sự điều chỉnh tăng thêm 12,8 triệu đồng so với năm trước.
Mức học phí này được xây dựng theo định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tính đúng và tính đủ các chi phí cần thiết cho sinh viên. Các chi phí này bao gồm tiền thuê giảng viên; mua sắm vật tư máy móc và đầu tư cơ sở vật chất thực hành. Đây là bước đi cần thiết để trường có thể giải quyết bài toán kinh phí và tiếp tục phát triển bền vững.
Kế hoạch tuyển sinh và những thay đổi trong tổ hợp xét tuyển
Năm học 2026-2027, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố; tuyển sinh hơn 2.100 sinh viên cho tất cả các ngành. Con số này tăng thêm hơn 200 chỉ tiêu; so với năm học vừa qua để tạo thêm cơ hội cho các thí sinh. Trường vẫn duy trì hai phương thức xét tuyển chính là; tuyển thẳng và dựa trên điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Điểm mới nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay là việc bổ sung thêm hai tổ hợp xét tuyển gồm D01 và D07. Như vậy, thí sinh có thể dùng điểm môn Văn, Toán, Tiếng Anh hoặc Toán, Hóa, Tiếng Anh để nộp hồ sơ vào trường. Điều này mở ra cửa rộng hơn cho những học sinh có thế mạnh ở các môn ngoại ngữ và khoa học tự nhiên.
Việc đa dạng hóa tổ hợp xét tuyển diễn ra trong bối cảnh nhà trường đang nỗ lực cân bằng giữa chi phí và chất lượng. Nhà trường khẳng định mức phí mới là sự cân nhắc; dựa trên nhu cầu thực tế của xã hội và người học. Những thay đổi này nhằm giúp trường có đủ nguồn lực để đầu tư cho các phòng thí nghiệm và thiết bị hiện đại.
Theo: VnExpress