Mời quý độc giả theo dõi bản tin qua audio:

Tin từ Vietnamnet – Sập tường rào trước cổng trường, học sinh lớp 5 tử vong

Trong giờ ra chơi sau tiết 1 sáng ngày 11/9, em Nguyễn Hoài L. (học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Nam Lộc, Nghệ An) ra khu vực cổng trường để chơi.

Trong lúc chơi, em L. đứng gần hàng rào của người dân bên cạnh trường thì không may hàng rào bị đổ sập khiến em bị gạch đá đè lên người.

4109-thump-2
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Phát hiện sự việc, các thầy cô đã nhanh chóng đưa L đến bệnh viện cấp cứu nhưng em vẫn không qua khỏi.

Tin từ Thanh Niên – CDC Mỹ đặt văn phòng ở Việt Nam để ứng phó Covid-19

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố thông tin trên sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Mỹ diễn ra trực tuyến vào sáng 10/9.

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nước này hỗ trợ 87 triệu USD cho các nước Đông Nam Á nhằm ứng phó đại dịch Covid-19. Mỹ cam kết sát cánh cùng ASEAN trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó dịch bệnh. Bên cạnh đó, CDC Mỹ sẽ thiết lập một văn phòng tại Hà Nội nhằm chung tay ứng phó tình hình dịch bệnh Covid-19, và xa hơn là hợp tác phát triển y tế cộng đồng ở khu vực.

Tin từ Thanh Niên – 26 trẻ ở chùa Kỳ Quang 2 nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Sáng ngày 11/7, bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1, TP. HCM cho biết từ lúc 16 giờ ngày 10/9, khoa Cấp cứu tiếp nhận 26 bé từ mái ấm chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp) trong tình trạng ói, đau bụng, tiêu chảy, nghi ngộ độc thực phẩm. Đến 22 giờ cùng ngày có 20 bé sức khỏe ổn định nên bác sĩ đã cho về.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa ngày 10/9, có khoảng 50 bé ở mái ấm chùa Kỳ Quang 2 ăn cơm với thịt kho trứng vịt, canh bầu nấu thịt. Sau ăn các bé có triệu chứng như trên nên được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tin từ Dân Trí – Hà Nội: Trường tiểu học bỏ quên học sinh lớp 3 trên xe đưa đón

Theo báo cáo của Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, khoảng 7h sáng 09/9/2020, sau khi trả học sinh ở cổng số 4, tài xế Nguyễn Văn Thạo – Nhân viên lái xe của trường, đã lái xe về cổng số 1 của nhà trường.

Lúc xuống xe, cô Nga phụ trách xe và tài xế Thạo đã chủ quan, bỏ qua việc đi xuống cuối xe để kiểm tra nên bỏ quên một học sinh ngủ quên trên ô tô, sau đó em đã tự mở cửa xe để đi vào trường. Học sinh này vào lớp trước giờ giáo viên chủ nhiệm điểm danh sĩ số và học bình thường nên nhà trường không phát hiện ra.

Tin từ Thanh Niên – Quảng Ninh: Bắt giữ 2 container chở ‘chất lạ’ từ Việt Nam sang Trung Quốc

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 10/9, tại khu vực cầu Bắc Luân II (Quảng Ninh), trong lúc đang chuẩn bị làm thủ tục để xuất hàng sang Trung Quốc, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe 2 xe container kéo theo rơ moóc có dấu hiệu nghi vấn.

4918-chat-la
Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên .

Đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh khi mở các thùng hàng đã phát hiện trong lõi các cuộn giấy là thùng tôn chứa bột mịn lạ.

Đại diện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, nhiều khả năng chất lạ trên là quặng đen.