Sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế áp lên hơn 180 đối tác, Nhà Trắng tiết lộ đã có hơn 50 quốc gia chủ động liên hệ để bắt đầu đàm phán thương mại, trong bối cảnh lo ngại về suy thoái toàn cầu gia tăng.

Nhiều quốc gia tiếp cận Mỹ sau động thái áp thuế

Ngày 6/4, cố vấn kinh tế cấp cao của Tổng thống Donald Trump cho biết hơn 50 quốc gia đã chủ động liên hệ với Nhà Trắng để khởi động các cuộc đàm phán thương mại, sau khi Mỹ công bố mức thuế mới áp dụng cho hàng nhập khẩu từ hơn 180 đối tác toàn cầu.

Thông tin trên được ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với chương trình This Week của đài ABC News. Ông nhấn mạnh rằng hành động này cho thấy thế giới đang phản ứng tích cực với mục tiêu tái định vị vai trò của Mỹ trong chuỗi cung ứng và trật tự thương mại quốc tế.

Phủ nhận mục tiêu thao túng thị trường

Trước cáo buộc rằng chính sách thuế nhằm gây sụp đổ thị trường tài chính để ép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất, ông Hassett khẳng định sẽ không có chuyện “can thiệp chính trị” vào FED.

Trước đó, ông Trump đã đăng tải một video gây tranh cãi trên nền tảng Truth Social, trong đó ám chỉ rằng các mức thuế có thể khiến thị trường chứng khoán giảm mạnh, từ đó buộc FED phải có động thái can thiệp. Tuy nhiên, các cố vấn của ông Trump bác bỏ hoàn toàn quan điểm này.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với chương trình Meet the Press của NBC News, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng không có lý do gì để lo ngại về suy thoái kinh tế chỉ vì các biện pháp thuế quan mới. Ông nhận định rằng những biến động gần đây chỉ mang tính nhất thời và không phản ánh nền tảng kinh tế của Mỹ.

Mức thuế gây chấn động thị trường chứng khoán

Ngay sau khi chính sách thuế được công bố, thị trường chứng khoán Mỹ đã lao dốc mạnh. Trong vòng hai ngày, chỉ số chứng khoán đã giảm khoảng 10%, khiến giới đầu tư và các nhà phân tích tài chính chỉ trích quyết định này là “quá cứng rắn”.

Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng thuế diện rộng sẽ làm tăng lạm phát và cản trở đà tăng trưởng kinh tế. Thậm chí Chủ tịch FED cũng từng lên tiếng cảnh báo về hệ quả của chính sách thuế nếu không được cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong các chương trình thời sự sáng 6/4, các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ nỗ lực mô tả các mức thuế là một bước đi chiến lược cần thiết, giúp Mỹ giành lại vị thế trong hệ thống thương mại toàn cầu.

Họ cho rằng sự xáo trộn hiện tại chỉ là “tạm thời”, và những lợi ích dài hạn từ chính sách thuế sẽ dần hiện rõ.

Hơn 50 quốc gia đã liên hệ để đàm phán

Chính sách thuế của ông Trump công bố hôm 2/4 đã gây ra phản ứng dây chuyền trên toàn cầu. Trung Quốc là nước đầu tiên đáp trả bằng việc áp thuế 34% lên hàng nhập khẩu từ Mỹ, trong khi nhiều quốc gia khác cảnh báo sẽ có hành động tương tự nếu Mỹ không rút lại quyết định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump – Ảnh: Dantri

Tình hình hiện tại làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu, có thể kéo theo nguy cơ suy thoái kinh tế nghiêm trọng.

Phát biểu với ABC News, ông Hassett nhấn mạnh rằng tính đến thời điểm hiện tại, hơn 50 quốc gia đã tiếp cận Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, mở ra hy vọng về một trật tự thương mại mới công bằng hơn cho Washington.

Ông cũng bác bỏ lo ngại rằng người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực, vì theo ông, các nước xuất khẩu “nhiều khả năng sẽ giảm giá” để giữ vững thị phần tại thị trường Mỹ.

Không lo suy thoái, theo nhận định của Bộ Tài chính

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent một lần nữa khẳng định với NBC rằng ông không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái chỉ vì các chính sách thuế quan. Ông cho rằng nền tảng kinh tế vững chắc, sức tiêu dùng nội địa mạnh mẽ và khả năng điều tiết của FED sẽ giúp Mỹ vượt qua giai đoạn biến động này.