Đỗ Hùng Dũng chia sẻ anh chưa bao giờ nghĩ tới việc giành được danh hiệu cá nhân cao quý nhất của bóng đá Việt Nam.

Trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2019, danh hiệu “Cầu thủ nam xuất sắc nhất” đã được trao cho tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Quả bóng bạc, Quả bóng đồng lần lượt thuộc về Quang Hải và Trọng Hoàng.

Chia sẻ với báo giới sau lễ trao giải, Hùng Dũng cho biết anh chưa bao giờ chờ đợi cho lần đầu tiên giành danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam 2019”.

HLV Park Hang Seo hạnh phúc trong giây phút Hùng Dũng được vinh danh (ảnh chụp từ VTV).

Báo Tuổi Trẻ ghi lại chia sẻ của Hùng Dũng: “Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến danh hiệu này. Bản thân tôi chỉ biết thi đấu, cống hiến và cố gắng làm sao để giành chiến thắng trong tất cả trận đấu tham gia. Còn với danh hiệu, dĩ nhiên tôi rất mừng khi lần đầu tiên đoạt giải thưởng danh giá này”.

Tiền vệ của CLB Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam cho biết anh đã nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người để có được vinh quang như hôm nay. “Tôi cho rằng đây là danh hiệu của tập thể. Và tôi nghĩ tất cả người thầy, đồng đội của tôi tại CLB Hà Nội, U23 và đội tuyển Việt Nam xứng đáng với danh hiệu này. Tôi xin dành tặng cho tất cả”, tiền vệ 27 tuổi người Hà Nội chia sẻ.

HLV Park là người trao QBV 2019 cho Hùng Dũng (ảnh chụp từ video VTV).

Với Quang Hải, trước khi ban tổ chức xướng danh chủ nhân Quả bóng vàng 2019, anh đã màn đối đáp thú vị với người thầy ở đội tuyển quốc gia.

Theo tiết lộ của thầy Park với báo giới, trong lúc nói chuyện trong phòng ăn trước khi bước vào buổi lễ khi ông nói thẳng với Quang Hải rằng “Thôi năm ngoái con đã được giải thưởng này, năm nay hãy nhường cho Hùng Dũng đi”. Quang Hải nêu quan điểm thẳng thắn: “Đây là một cuộc đua, và bản thân con cũng không thể biết trước mình được giải hay không vì phiếu bầu chọn thuộc về thầy, các HLV và các nhà báo thể thao”.

Sau khi biết kết quả, Quang Hải vui vẻ chúc mừng đồng đội Hùng Dũng. Anh nói: “Bất kỳ giải thưởng nào đạt được, tôi vẫn cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đối với một đội tuyển, khi tất cả đều có suy nghĩ chung và mục tiêu chung, đó là điều quan trọng nhất. Tôi nghĩ tất cả đều xứng đáng giành những giải thưởng cao quý”.

Với Trọng Hoàng, trước thềm lễ trao giải, anh chia sẻ với báo Lao động: “Trong 1 năm qua, tôi đã rất cố gắng, thể hiện được mình ở cấp đội đội tuyển Việt Nam lẫn câu lạc bộ. Tôi mong có thể lọt vào danh sách 3 người có thứ hạng cao nhất”. Với việc được nhiều phiếu bầu chọn thứ 3 và giành Quả bóng đồng, đây hẳn là niềm vui lớn với cầu thủ người xứ Nghệ luôn thi đấu hết mình vì người hâm mộ.