Huyền thoại Pele đã ca ngợi Lionel Messi vì đã phá kỷ lục của ông để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một tuyển quốc gia ở Nam Mỹ, đồng thời xin lỗi vì sự chậm trễ trong việc gửi lời chúc mừng.

Báo Thanh niên đưa tin, cú hattrick 3-0 trong trận Argentina thắng Bolivia ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ đầu tháng này đã giúp Messi vượt qua kỷ lục của huyền thoại Pele. Màn chói sáng để phá kỷ lục của Messi diễn ra chỉ 4 ngày sau khi Pele của Brazil trải qua ca phẫu.

Pele đã nhập viện từ ngày 31/8 để khám sức khoẻ định kỳ và sau đó trải qua cuộc phẫu thuật. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc ông chưa kịp gửi lời chúc mừng đến Messi.

Xin lỗi vì lời chúc muộn

“Xin chào @leomessi, xin lỗi nếu tôi gửi lời chúc muộn. Tuy nhiên, tôi không muốn bỏ qua cơ hội chúc mừng bạn; vì một kỷ lục khác đã bị phá vào đầu tháng này. Tài năng chơi bóng của bạn thật xuất sắc! Tôi hy vọng bạn sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa; bên cạnh những người bạn của tôi @k.mbappe và @neymarjr (ở PSG)”, Pele viết trên Instagram.

Kỷ lục 77 bàn thắng quốc tế của Pele cho một đội tuyển ở Nam Mỹ; giờ đây đã được Messi vượt qua với con số 79 bàn.

Hôm 24/9, con gái của Pele, Kely Nascimento cho biết người cha huyền thoại 80 tuổi của cô đã có sự phục hồi tốt sau ca phẫu thuật 3 tuần trước.

Vua bóng đá Pele gửi lời xin lỗi Lionel Messi
Messi liên tiếp lập những kỷ lục mới (ảnh: AFP).

Được nhiều người coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Pele đã có sức khỏe sa sút trong những năm gần đây và phải nằm viện nhiều lần. Vì vậy, thông tin ông nhập viện lâu ngày vừa qua khiến người hâm mộ hết sức lo lắng. Trong khi đó, Messi dù toả sáng trong màu áo tuyển Argentina; nhưng chưa để lại dấu ấn nào kể từ khi gia nhập PSG hồi mùa hè vừa qua.

Messi, Ramos dự khán chiến thắng thứ 8 liên tiếp của PSG

Sáng 26/9, Messi không thể ra sân do chấn thương; nhưng PSG vẫn dễ dàng đánh bại Montpellier 2-0 trên sân Parc des Princes ở vòng 8 giải Ligue 1.

Hiện tại Messi vẫn đang bị chấn thương đầu gối nên chưa thể thi đấu trở lại. Điều đó dường như chẳng ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của PSG. Khi họ vẫn có trong tay những cầu thủ hàng đầu là Kylian Mbappe, Neymar và Angel Di Maria.

Theo báo Tuổi trẻ, Với chiến thắng 2-0 trước Montpellier, PSG vẫn giữ ngôi đầu bảng Ligue 1 với kỉ lục 8 trận toàn thắng.