Dù đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Maldives 16-0 tại vòng loại Asian Cup tối 23/9, nhưng hiệu suất ghi bàn của Việt Nam chưa được như ý HLV Mai Đức Chung.

Báo Zing dẫn lời ông Chung nói sau trận đấu: “Hiệu suất ghi bàn của đội chưa tốt. Đặc biệt là trong hiệp 1, các cầu thủ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Nếu chúng ta có hiệu suất tốt, các cầu thủ không bỏ lỡ cơ hội, chúng ta có thể ghi tới 20 bàn, thậm chí hơn. Ở buổi tập tới, chúng tôi sẽ tập trung khắc phục điểm yếu này”.

Ở trận đấu diễn ra tối 23/9, đối thủ của tuyển nữ Việt Nam gần như không có sức kháng cự. Ngay ở hiệp 1, nhiều cầu thủ Maldives có dấu hiệu mệt mỏi, phải nằm sân. Ngay cả thủ môn Aminath Leeza cũng bị đau và cần sự chăm sóc y tế.

Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung thừa nhận chiến thắng 16-0 không khẳng định sức mạnh của tuyển nữ Việt Nam. “Vấn đề là đối thủ quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh. Tôi hài lòng về tỷ số, nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới”, nhà cầm quân lão làng nói.

việt nam - Maldives
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng 16-0 trước Maldives (ảnh: AFC).

Báo VnExpress cho biết thêm, Afghanistan bỏ cuộc, bảng B chỉ còn ba đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra đội đứng đầu vào vòng chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận thứ hai vào 29/9, gặp chủ nhà Tajikistan. “Dù hài lòng về tỷ số, đội tuyển vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung để chơi tốt hơn ở trận sau. Sắp tới gặp chủ nhà, chắc chắn sẽ khó khăn hơn”, HLV Mai Đức Chung cho hay.

Trong buổi tập hôm nay, ông Chung sẽ cho cầu thủ đá chính thả lỏng, còn các cầu thủ dự bị hoặc đá ít sẽ tiếp tục rèn thể lực và tập những tình huống dứt điểm để cải thiện hiệu suất ghi bàn.