Thật đáng thương cho Joe Biden (Dô-Bai-Đần), giống như một chú cừu hiến tế trên chính trường. Khi Bai-Đần đang vui mừng với kết quả bầu phiếu của đại cử tri đoàn thì các vấn đề nan giải về kinh tế, chính trị và quân sự như dao thớt đã chờ sẵn trước Toà Bạch Ốc.

Với thông điệp “tôi không phải Trump” trong chiến dịch tranh cử. Bai-Đần ám chỉ Trump đã làm quá tệ trong các chính sách đối nội và đối ngoại. Ông ta khẳng định sẽ khắc phục tất cả những điều đó. Tuy nhiên, cái bẫy chết người là Tổng thống Trump trong 4 năm qua đã thực sự làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại với rất nhiều thành tựu.

COVID-19 phần của Joe Biden

Tổng thống Trump và ê kíp đã khiến việc nghiên cứu và phát triển vắc-xin đạt thời gian kỷ lục. Người dân đã sớm tiếp cận được với Vắc-xin.

“Vắc-xin của Moderna đã được thông qua một cách mạnh mẽ. Việc phân phối sẽ bắt đầu ngay lập tức”, TT Trump chia sẻ trên Twitter ngày 18-12.

Nhưng Bai-Đần và đảng Dân chủ lại cố tình phức tạp hoá vấn đề; dẫn đến lượng người tử vong cao; cùng với hệ lụy là những thiệt hại nặng nề về kinh tế do phong tỏa.

Joe Biden: Chính sách tăng thuế

Bai-Đần đề xuất tăng thuế, toàn diện, đặc biệt nhắm vào nhóm có thu nhập cao. Cùng với “thuế ngầm” để đối ứng với lạm phát từ các khoản cứu trợ gần ngàn tỷ đô la cho COVID-19. Kết quả là sẽ kích hoạt “chảy máu vốn”. Nó giống như những gì đã xảy ra dưới thời Obama. Lạm phát sẽ làm tăng lãi suất, tăng tỷ lệ thất nghiệp và tăng chênh lệch giàu nghèo.

Chi tiêu khổng lồ cho COVID-19 và lạm phát sẽ ngăn cục dự trữ liên bang (FED); khỏi các chính sách lãi suất thấp; điều mà cựu giám đốc FED, Janet Yellen đã áp dụng thời Obama. Điểm mấu chốt là không có giải pháp hoặc chính sách hiệu quả nào thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cắt giảm chi tiêu quốc phòng là hậu quả. Hy sinh an ninh quốc phòng, cũng không giải quyết được vấn đề ngân sách. Lúc đó (2016) Hoa Kỳ đã trở thành con nợ với con số kỷ lục gần 20 nghìn tỷ đô.

Ngược lại đương kim Tổng thống Trump đã mang lại sự tăng trưởng ngoạn mục cho nền kinh tế. Số việc làm trong khu vực tư nhân đạt kỷ lục, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất, tiền lương tăng cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Các chính sách thuế của Bai-Đần cùng lập trường thương mại mềm mỏng sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn. Sẽ không có đủ nguồn vốn cho các “giải pháp” truyền thống; của Obama và Đảng Dân chủ là tạo việc làm qua các dự án công. Dù hậu COVID-19, kinh tế có khôi phục trở lại nhưng sẽ không có cách nào đạt được những thành tựu giống như Trump.

Joe Biden: Năng lượng xanh (Green New Deal)

Kế hoạch 2000 tỷ đô của Bai-Đần nhằm chuyển toàn bộ lưới điện sang các nguồn “xanh” vào năm 2035; một mục tiêu phi thực tế sẽ có tác động thảm khốc đến nền kinh tế Mỹ.

Dự án năng lượng xanh cũng không tạo ra đủ việc làm để bù đắp kinh tế do suy giảm trong lĩnh vực dầu khí. Khả năng kinh tế suy sụp là nhãn tiền đối với giấc mộng Bai-Đần.

Bai-Đần cũng sẽ làm thất vọng phe tả khuynh của đảng Dân chủ vì ngân sách không đủ để chi cho những chính sách xanh-sạch-đẹp mà họ kỳ vọng.

Do vậy, Bai-Đần sẽ buộc phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng, gây sốc cho các nhà thầu, các sĩ quan quân đội, tình báo thiên tả đã từng ủng hộ trong chiến dịch bầu cử.

Nghiền nát nước Mỹ

Các đối thủ của Hoa Kỳ hiểu rõ và rất có thể chính họ lên kế hoạch cho những điều này.
Họ biết các chính sách kinh tế của Bai-Đần sẽ thất bại; biết Bai-Đần và những kẻ hậu thuẫn ở Phố Wall thân Trung Quốc muốn gì; biết Bai-Đần sẽ triệt thoái quốc phòng dẫn đến ảnh hưởng của Mỹ ở châu Á, Trung Đông và các nơi khác trở nên hạn chế…

Trong khi Trump củng cố kinh tế và quân đội, kiềm chế Trung Quốc; ngăn Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân, làm chậm chương trình hạt nhân của Iran khủng bố; ủng hộ các sáng kiến hòa bình giữa Israel và thế giới Hồi giáo; kiềm chế sự bành trướng của Nga… đảm bào sự độc lập về năng lượng, giảm khí thải carbon – tức là xây dựng một thế giới an toàn hơn cho các nền dân chủ.

Và đương nhiên thế lực hắc ám, hồng ma cùng các đối thủ khác sẽ ôm mộng Hoa Kỳ Dô-Bại-Đần.

Nếu Hoa Kỳ Bại-Đần, Trung Quốc sẽ thành bá chủ. Những kẻ hậu thuẫn ở Phố Wall của Bai-Đần sẽ thúc giục ông ta nhượng bộ với Trung Quốc để duy trì lợi ích kinh tế của họ. Cánh tả sẽ ép Bai-Đần bắt tay với ĐCSTQ cùng xây dựng một thế giới mới đại đồng (New World Order)…

Hy vọng chính nghĩa, lương tri sẽ thức tỉnh; nước Mỹ sẽ không Dô-Bại-Đần; không xây dựng “thiên đường mù“; “Cờ Hoa” sẽ mãi tung bay trên mảnh đất tự do!

Theo The Hill