TAND tỉnh Bình Dương tuyên án sơ thẩm 2 năm 3 tháng tù giam về hành vi cố ý gây thương tích đối với Lê Tấn Thành, kẻ đánh nữ sinh sau va chạm giao thông.

Theo VOV ngày 24/3, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm vụ cố ý gây thương tích và tuyên án 2 năm 3 tháng tù giam đối với Lê Tấn Thành (SN 1991, ngụ Bình Dương). Tuy nhiên, phía gia đình bị hại cho biết sẽ kháng cáo vì cho rằng mức án là quá thấp.

Trước đó, ngày 9/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Tấn Thành để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo Tiền Phong, chiều 7/12, Thành điều khiển xe mô tô biển số 95E1-800.61 chở theo vợ lưu thông trên đường Bùi Ngọc Thu (phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một). Khi đi đến đoạn khu phố 5, Thành quay đầu xe sang đường và xảy ra va chạm với xe đạp điện do V.N.K.V (SN 2005) điều khiển chở theo một người bạn. Cú va chạm mạnh khiến cả hai xe ngã ra đường. Một phụ nữ điều khiển xe mô tô không kịp xử lý cũng lao vào hiện trường tai nạn.

Sau khi xảy ra va chạm, Thành lao tới đá, đạp liên tiếp vào đầu và mặt nữ sinh V.N.K.V. Tiếp đó, đối tượng còn lấy gậy ba khúc đánh nạn nhân. Chỉ đến khi người dân ngăn cản Thành mới chở vợ rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ hình ảnh vụ việc được camera an ninh người dân ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội khiến người xem phẫn nộ. Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Công an TP Thủ Dầu Một đến ngay hiện trường làm rõ vụ việc.

Trước khi gây ra vụ án đánh người sau tai nạn, Lê Tấn Thành từng có một tiền án 8 năm tù cũng về tội “Cố ý gây thương tích”.