Sáng 4/11, Cơ quan an ninh điều tra phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nơi làm việc của Thứ trưởng Trương Quốc Cường tại trụ sở Bộ Y tế.

Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, khoảng 11h30 trưa 4/11, tổ công tác của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát kết thúc khám xét tại Bộ Y tế, đem theo nhiều cặp tài liệu và rời khỏi trụ sở bộ này trên 3 ôtô biển xanh 80A.

khám xét 1
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.
khám xét 1
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Thanh Niên.

Mời quý độc giả xem video xe biển xanh cùng nhiều công an, cán bộ Viện kiểm soát xuất hiện tại Bộ Y tế (nguồn video Soha):

Theo Bộ Công an, ông Cường có liên đới trong vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại TP. HCM, các tỉnh, thành phố khác và Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế”.

ông cường
Ảnh chụp màn hình hiển thị trên báo Người Lao Động.

Thời điểm xảy ra sai phạm, ông Cường là Cục trưởng Cục Quản lý dược.