Công an Tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố nhiều đối tượng liên quan đến hai đường dây sản xuất, kinh doanh cà phê giả với hàm lượng caffeine không đạt tiêu chuẩn.

Phòng cảnh sát kinh tế kiểm tra đột xuất “Cà phê Đắk Lắk Hoa”

Ngày 24/04/2026, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa chính thức thông báo về việc khởi tố bà Ngô Thị Cúc Hoa, 54 tuổi, ngoại tại phường Bảo An. Bà Hoa bị buộc tội truy tố tội phạm sản xuất và bán hàng giả là sản phẩm sau một quá trình theo dõi và kiểm tra thực tế lực lượng cảnh sát kinh tế tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 13/03, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mang tên “Cà phê Đăk Lăk Hoa” do chính bà Hoa làm chủ. Tại đây, phát hiện và thu giữ 50 gói cà phê với tổng khối lượng 25kg, trên bao bì sản phẩm chỉ có ngày sản xuất và hạn sử dụng mà còn thiếu các thông tin bắt buộc khác.

Để có cơ sở xử lý, cơ quan điều tra đã lấy mẫu sản phẩm đi giám định chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện. Kết quả cho thấy hàm lượng caffeine trong số cà phê này không đạt được mức quy định tối thiểu theo Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, qua đó xác định toàn bộ số hàng hóa trên là thực phẩm giả mạo.

Cà phê giả tiếp tục được phát hiện tại Phan Rang

Mở rộng điều hành các sai phạm trong lĩnh vực thực phẩm, vào ngày 19/03, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa cũng đã quyết định khởi tố hai đối tượng khác là Nguyễn Trung Luận và Võ Thị Ngọc Ánh. Cả hai bị cáo này đều cư trú tại phường Phan Rang tỉnh Khánh Hòa trực tiếp sản xuất, phân phối các loại cà phê kém chất lượng ra thị trường.

Công việc này đang diễn ra trong thời gian cao điểm chống hàng giả và chỉ trong vòng một tháng, cơ sở chế biến cà phê lớn đã được hoàn thiện. Việc phát hiện liên tiếp các sai phạm cho thấy tính chất phức tạp của hoạt động sản xuất thực phẩm giả, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường nông sản và lòng tin của người tiêu dùng.

Hiện tại, Công an Tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục củng cố hồ sơ và làm rõ các chi tiết liên quan để xử lý các đối tượng nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định của pháp luật. Những nỗ lực này nhằm tạo chấn động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, đảm bảo các sản phẩm lưu thông phải bổ sung đúng các tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Theo: Báo Dân trí