Khỉ mẹ mang xác con bên mình suốt nhiều ngày, dường như đang từ chối chấp nhận cái chết của con.

Đàn khỉ sinh sống ở thị trấn Mulbagal, bang Mulbagal, Ấn Độ nơi có đường dây điện cao thế chạy gần đám cây cao. Khỉ con trong đoạn video đã không may chạm vào dây điện trong lúc di chuyển; ngã xuống đất khi bị điện giật.

Sau khi xảy ra sự việc, khỉ mẹ đã lao vội tới chỗ con và cố gắng làm nó tỉnh dậy nhưng bất lực.

Lay mãi nhưng khỉ con không tỉnh lại, khỉ mẹ đã quyết định ôm theo xác con rời khỏi thị trấn. Người dân phát hiện nó không chịu buông con suốt nhiều ngày, ngay cả khi trèo tường hay leo cây.

Video ghi lại sự việc:

Xem thêm: Khỉ mẹ mang xác con chết khô không rời suốt 10 ngày

Theo Daily Mail, khỉ vervet sống ở khu bảo tồn Olifants, Nam Phi, đã giữ xác con suốt gần 2 tuần. Một nhóm sinh viên theo dõi diễn biến từ đầu nói điều này rất buồn và gây ám ảnh.

Đến lúc mọi người nhận ra sự việc thì cái xác khỉ con đã bắt đầu khô.

khỉ mẹ
Khỉ mẹ ôm xác con non chết khô (ảnh dẫn từ tờ Daily Mail).

Tracey Mobley, sinh viên theo học tại Học viện Campfire, nói được tờ Daily Mail đăng tải: “Đây thực sự là kết cục buồn. Con khỉ tỏ ra tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại cố đặt xác con lên cây như thể muốn con non bám lấy và di chuyển”.

Có thể bạn quan tâm: