Hàng loạt hệ thống đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành bị đình chỉ; 43 người bị khởi tố; trụ sở Cục Đăng kiểm tại Hà Nội bị khám xét… cho thấy các tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm ăn sâu, lan rộng.

Thêm 10 người bị khởi tố

Tính đến 17h chiều 28/12, Công an TP. HCM đã khởi tố thêm 10 bị can trong vụ án ‘tiêu cực đăng kiểm’, nâng tổng số bị can liên quan vụ án ‘môi giới, đưa, nhận hối lộ’ và ‘giả mạo trong công tác’ lên 43 người.

Trong sáng cùng ngày, công an đã khám xét khẩn cấp phòng kiểm định xe cơ giới ở trụ sở Cục Đăng kiểm Việt Nam (số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nhiều tài liệu, dữ liệu hình ảnh về các trạm đăng kiểm, các máy tính cá nhân có dữ liệu điện tử… tại đây bị công an kiểm tra, thu giữ.

Cơ quan công an khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam ở Hà Nội (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).
Công an khám xét tại Cục Đăng kiểm Việt Nam ở Hà Nội (ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên).

Tính đến 28/12, hàng loạt trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành tự ý đóng cửa. Chiều cùng ngày, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm trên cả nước không tự đóng cửa, không ngừng hoạt động.

Trung Quốc mở cửa biên giới, Việt Nam tự trấn an

Việc Trung Quốc mở cửa biên giới và bỏ cách ly kiểm dịch kể từ ngày 8/1/2023 khiến nhiều người dân lo ngại sẽ tăng đột biến tình trạng lây nhiễm Covid-19.

Trên báo trong nước, một số chuyên gia lên tiếng trấn an. “Việt Nam khó có nguy cơ bùng phát dịch do đã có miễn dịch”, ông Trần Đắc Phu nói trên VnExress. Ông Nguyễn Huy Nga, nguyên cục trưởng Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cùng quan điểm vì cho rằng, trên 90% người dân cả nước đã có miễn dịch do tiêm vaccine hoặc từng mắc Covid-19.

Với ngành du lịch, trong bối cảnh thiếu vắng khách ngoại, việc khách Trung Quốc có thể đổ về Việt Nam từ đầu năm 2023 có thể được coi là cơ hội lớn.

Chức vụ mới của hai cựu phó chủ tịch tỉnh

Sau khi bị miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Đỗ Tiến Đông và ông Hồ Phước Thành cùng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới, theo báo Người Lao Động.

Cụ thể, ông Đông được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai.

Ông Thành được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai.

Trong sáng 28/12, HĐND tỉnh Gia Lai đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông Đỗ Tiến Đông và Hồ Phước Thành.

Hôm nay tuyên án Nguyễn Thái Luyện

Hôm nay, tòa án TP. HCM dự kiến đưa ra phán quyết đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Trước đó, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thái Luyện mức án tù chung thân; Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện) nhận 16-18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị VKS đề nghị từ mức án từ 12-20 năm tù về cùng tội danh trên. Riêng bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) và Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) bị VKS đề nghị mức án 30 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.