Giới chức ở thủ đô Jakarta, Indonesia nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc đeo khẩu trang giữa đại dịch Covid-19.

Những người vi phạm có quyền lựa chọn nằm bên trong quan tài ở Pasar Rebo hoặc nộp phạt và làm công việc phục vụ cộng đồng, theo The Siasat Daily.

3610-f8a4c049bb2e70586b134e22e4967085
Công dân Jakarta nếu không đeo khẩu trang sẽ phải nằm trong quan tài mở trong một phút hoặc làm công việc phục vụ cộng đồng. – Ảnh Facebook / TheSiasatDaily

Santoso, phó thị trưởng quận Pasar Rebo ở Jakarta, cho hay nhiều người vi phạm đã chọn hình thức nằm trong quan tài. “Nếu chọn lao động công ích, họ phải vệ sinh các địa điểm công cộng trong ít nhất một giờ. Còn khi tôi hỏi tại sao không nộp phạt, họ trả lời rằng họ không có tiền”, ông Santoso nói.

“Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm xem liệu cách tiếp cận này có thể giúp thay đổi nhận thức của công chúng về việc đeo khẩu trang hay không”, Budhy Novial, người đứng đầu cơ quan trật tự công cộng Đông Jakarta nói.

4356-118780472-3555805951117801-7897653177710426559-n
Công dân Jakarta nếu không đeo khẩu trang sẽ phải nằm trong quan tài mở trong một phút hoặc làm công việc phục vụ cộng đồng. – Ảnh Facebook / TheSiasatDaily

Budhy cũng nói rằng các nhà chức trách sẽ thực thi hình phạt quan tài trong ít nhất vài ngày nữa để xem tác động của nó đối với cách người dân nhìn nhận việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng.