Vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 22-4 tại khu du lịch Baisaran (Ấn Độ) khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Thủ tướng Modi lên án mạnh mẽ và cam kết đưa thủ phạm ra trước công lý.

Thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc

Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2025 (giờ địa phương), một vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng đã xảy ra tại khu du lịch Baisaran – nơi được mệnh danh là “Thụy Sĩ thu nhỏ” – thuộc thị trấn nghỉ dưỡng Pahalgam, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

Nguyên nhân và diễn biến sự việc

Theo thông tin từ các nguồn địa phương và truyền thông Ấn Độ, một nhóm phần tử khủng bố có vũ trang đã bất ngờ xả súng vào đám đông du khách đang tham quan tại khu vực này. Vụ việc gây chấn động khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 20 người bị thương nặng. Một số nguồn khác như The Times of India cho biết con số tử vong có thể lên đến 28 người, hiện vẫn đang được xác minh.

Tổ chức Mặt trận Kháng chiến (TRF) – nhóm vũ trang được cho là nhánh ngầm của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba – đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Lực lượng an ninh của Ấn Độ sau khủng bố (ảnh: Pháp Luật)

Phản ứng từ chính phủ Ấn Độ và quốc tế

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã lập tức lên án vụ việc, gọi đây là hành vi khủng bố đẫm máu và cam kết đưa các thủ phạm ra trước công lý. Ông Modi, đang trong chuyến công du tại Saudi Arabia, đã cắt ngắn lịch trình và quay trở về nước để trực tiếp chỉ đạo ứng phó.

Trên nền tảng mạng xã hội X, Thủ tướng Modi chia sẻ: “Tôi lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình nạn nhân. Chúng tôi sẽ không để vụ việc này bị lãng quên và sẽ trừng trị thích đáng những kẻ gây ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Modi, đồng thời khẳng định Mỹ sát cánh cùng Ấn Độ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Ông Trump gọi sự việc là “vô cùng đáng lo ngại” và tuyên bố sẽ hỗ trợ mọi mặt cần thiết để giúp New Delhi vượt qua khủng hoảng.

Việt Nam bày tỏ chia buồn


Ngày 23-4-2025, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước mất mát lớn lao mà nhân dân Ấn Độ phải gánh chịu.

Tình hình an ninh khu vực đáng báo động

Vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đang có chuyến thăm chính thức tới Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại khu vực Jammu và Kashmir – vốn là điểm nóng xung đột trong nhiều năm qua.

Sự việc một lần nữa cho thấy mối đe dọa khủng bố vẫn luôn rình rập các khu vực du lịch và thường dân. Chính quyền Ấn Độ đã tăng cường an ninh và mở rộng điều tra để truy bắt những kẻ liên quan.

Nguồn: Pháp Luật