Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 18/4 có những nội dung sau

Tin tại Việt Nam

  • Hà Nội tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 5 chợ đầu mối

  • Bắc Ninh tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 30/4

  • Mỹ hỗ trợ 4,5 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Tin thế giới

  • Trung Quốc vội thu mua 50 triệu tấn gạo toàn thế giới

  • WHO bênh vực Bắc Kinh, ông Trump cáo buộc Trung Quốc giấu số người chết

  • Ông Trump công bố gói hỗ trợ nông dân 19 tỉ USD

  • Myanmar phóng thích gần 25.000 tù nhân

  • Indonesia có số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á

Sau đây là nội dung chi tiết:

Hà Nội tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 tại 5 chợ đầu mối

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP diễn ra sáng ngày 17/4. Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quận, huyện trong ngày 18 và 19/4 cần tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 đối với tiểu thương và người dân thường đến mua bán ở các chợ đầu mối như: Chợ Ngã Tư Sở (quận Thanh Xuân), chợ Long Biên (Ba Đình), chợ đầu mối hoa quả Hoàng Mai, chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ và một số chợ hải sản.

Những trường hợp nghi ngờ phải thực hiện xét nghiệm thêm. Đây là những chợ đầu mối có đông người mua bán, giao dịch. Việc xét nghiệm nhanh nhằm tìm ra những ca nghi ngờ mắc bệnh, tổ chức khoanh vùng kịp thời.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Bắc Ninh tiếp tục cách ly xã hội đến ngày 30/4

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phong vừa ký ban hành văn bản số 1251 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bắc Ninh tiếp tục cách ly xã hội toàn tỉnh trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 16/4 đến hết ngày 30/4 và có thể xem xét kéo dài tùy vào diễn biến dịch bệnh.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu mọi người dân, cơ sở kinh doanh tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu cách ly xã hội. Trước đó, dù thuộc tỉnh ‘nguy cơ thấp’ nhưng Thanh Hóa vẫn giãn cách xã hội đến 30/4.

Tính đến sáng ngày 18/4, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính COVID-19, hiện tại Việt Nam có tổng ca nhiễm 268 ca, trong đó 70 trường hợp đang điều trị, 198 người đã khỏi. 

Cũng trong ngày 17/4, Hà Nội đã quyết định thay đổi kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 với việc chỉ thi 3 môn là: TOÁN, VĂN, NGOẠI NGỮ.

Mỹ hỗ trợ 4,5 triệu USD giúp Việt Nam chống dịch COVID-19

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/4 cho hay Mỹ đã tiến hành hỗ trợ cho Việt Nam 4,5 triệu USD nhằm chống lại đại dịch COVID-19.

Khoản hỗ trợ này nhằm giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt hệ thống giám sát phát hiện trường hợp khả nghi và dựa trên sự kiện, hỗ trợ chuyên gia trong việc ứng phó và chuẩn bị, truyền thông về rủi ro, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm… 

Bộ ngoại giao Mỹ cũng cho biết, trong 20 năm qua, tổng số tiền mà Chính phủ Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam đã lên tới 1,8 tỷ USD, trong đó có tới 706 triệu USD cho lĩnh vực y tế.

Tin thế giới:

Theo thống kê trang worldometers, tính đến ngày 18/4, toàn thế giới đã ghi nhận 2.250.709 ca nhiễm COVID-19, 154.256 ca tử vong và 572.105 ca hồi phục.

Trung Quốc vội thu mua 50 triệu tấn gạo toàn thế giới

Chiều ngày 14/4, Viện hành chính Đài Loan đã tổ chức một cuộc họp báo về kế hoạch giải cứu và phục hồi để “hỗ trợ nông dân vượt qua khó khăn”.

Tại cuộc họp, chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp, ông Trần Cát Trọng cho biết chính phủ Trung Quốc đã thu mua 50 triệu tấn gạo trên khắp thế giới vào cuối tháng 3.

Trước hành động săn lùng mua lượng lớn lương thực của Trung Quốc, cựu giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường và phát triển đô thị của Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, ông Ngưu Phượng Thụy cho rằng động thái này là các thương nhân Trung Quốc lợi dụng dịch bệnh để tích trữ thực phẩm, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ.

Trong khi chính quyền Trung Quốc tăng cường thu mua 50 triệu tấn gạo trên toàn thế giới, các quốc gia xung quanh Trung Quốc, như Việt Nam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Nga, Thái Lan và Malaysia, đã đưa ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu ngũ cốc nhằm bảo vệ nguồn cung ứng lương thực trong nước. Vì vậy, trên thị trường quốc tế, giá các loại ngũ cốc như lúa mì và gạo đã biến động.

Vào cuối tháng 3, người đứng đầu ba tổ chức toàn cầu, bao gồm Tổ chức Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), đã cảnh báo rằng nếu các quốc gia không thể ứng phó thỏa đáng trước dịch bệnh này, thế giới sẽ đối mặt với khủng hoảng thiếu lương thực.’

WHO bênh vực Bắc Kinh, ông Trump cáo buộc Trung Quốc giấu số người chết

AFP đưa tin, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng việc điều chỉnh số liệu về dịch COVID-19 là bình thường và các nước khác có thể sẽ làm như vậy để có thống kê chính xác nhất.

Trước đó, giới chức thành phố Vũ Hán sáng thứ Sáu 17/4 (giờ địa phương) đã loan báo điều chỉnh tăng thêm 325 ca nhiễm virus corona và thêm 1.290 ca tử vong vào số liệu xác nhận COVID-19 chung của địa phương này sau một cuộc điều tra “toàn thành phố”. 

Sau khi chính quyền Trung Quốc điều chỉnh tăng số lượng ca tử vong vì virus Vũ Hán tại nước này, hôm 17/04, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một bình luận thẳng thắn trên Twitter: “Trung Quốc vừa tuyên bố tăng vọt số ca tử vong vì Kẻ thù Vô hình tại nước họ. [Thật ra] nó còn cao hơn thế rất nhiều, cao hơn nhiều so với Mỹ, còn cách xa lắm.”

Vào ngày 19/3, trong một bản công bố của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc về số người dùng điện thoại ở nước này trong tháng 2, cho thấy số thuê bao điện thoại di động giảm 21 triệu. Nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng số thuê bao dùng điện thoại di động giảm như vậy là do có nhiều người đã tử vong vì virus Vũ Hán?

Ảnh chụp màn hình báo thế giới và Việt Nam

Ông Trump công bố gói hỗ trợ nông dân 19 tỉ USD

Ngày 17/4, Tổng thống Trump công bố gói giải cứu tài chính 19 tỉ USD để giúp đỡ ngành nông nghiệp Mỹ vượt qua giai đoạn dịch bệnh khó khăn.

Chương trình cứu trợ 19 tỉ USD này sẽ gồm các khoản tiền hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, chủ trang trại, các nhà sản xuất mà theo ông Trump đã trải qua “những tổn thất chưa có tiền lệ trong đại dịch”.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Sonny Perdue, khoảng 3 tỉ USD sẽ dành để mua sữa và các sản phẩm từ sữa của các nông dân và phân phối lại cho các ngân hàng thực phẩm cộng đồng.

Myanmar phóng thích gần 25.000 tù nhân

Theo hãng tin AFP, hơn 1/4 trong tổng số tù nhân của Myanmar sẽ được thả trong bối cảnh dư luận kêu gọi cần giảm bớt sức ép cho hệ thống nhà tù quá đông đúc của nước này giữa dịch COVID-19. Đây là lần có số tù nhân được ân xá lớn nhất trước nay tại nước này.

Tới nay Myanmar chính thức ghi nhận 85 ca bệnh COVID-19, trong đó có 4 người chết. Song giới chuyên gia lo ngại con số thực tế cao hơn nhiều lần do số xét nghiệm thực hiện được ít.

Indonesia có số ca COVID-19 cao nhất Đông Nam Á

Theo hãng tin Reuters, ngày 17/4 Indonesia công bố có thêm 407 ca bệnh mới, nâng lên tổng số ca nhiễm 5.923 trường hợp, tổng số người chết 420 người, vượt qua Philippines trở thành nước có số ca bệnh COVID-19 đứng đầu ở Đông Nam Á.

Tại khu vực Đông Nam Á các nước Indonesia, Philippines và Malaysia hiện có số ca mắc bệnh Covid-19 vượt mức 5.000 người, trong khi đó, Singapore đến nay cũng ghi nhận 4.427 người nhiễm, 10 trường hợp đã tử vong. Thái Lan ghi nhận có 2.700 ca nhiễm, 47 ca tử vong.