Tính đến thời điểm sáng ngày 14/5, cả nước không ghi nhận thêm ca dương tính nCoV nào, đánh dấu ngày thứ 28 không lây nhiễm cộng đồng.

Trong tổng số 288 bệnh nhân được ghi nhận đã có 252 người khỏi bệnh, 36 người còn đang điều trị trong tình trạng ổn định, 6 ca âm tính lần một và 11 ca âm tính hai lần trở lên

Riêng bệnh nhân người Anh trong tình trạng nặng nhất hiện nay, với cả hai lá phổi bị xơ hoá đông đặc, chỉ còn khoảng 10% còn hoạt động, bệnh nhân bắt buộc sử dụng máy ECMO để duy trì sự sống, Bộ Y tế chỉ định ghép phổi như cách cứu chữa duy nhất.

Khoảng 14.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly theo dõi, hơn 7.000 người cách ly tại các cơ sở tập trung, 326 người tại bệnh viện, số còn lại tự cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Tính đến hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận có bệnh nhân Covid-19, hơn 4,3 triệu ca nhiễm với gần 293.000 người tử vong.