Mục điểm tin cập nhật trưa 7/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • 10 ngày sau tiêm vắcxin ngừa Covid -19, 50 con chuột đều khỏe
  • Nợ như “chúa chổm”, huyện vẫn lên phương án xây tượng đài chục tỷ
  • Vĩnh Long: Hàng trăm bài thi học kỳ được nâng điểm, có bài được nâng tới 7 điểm
  • 2 trò từ Campuchia trở về học, cách ly 58 học sinh và thầy cô giáo

Tin thế giới:

  • Trump: Covid-19 tàn phá nước Mỹ hơn cả khủng bố
  • Indonesia lên tiếng về các diễn biến gần đây trên Biển Đông
  • Tiến sĩ nghiên cứu Covid-19 bị bắn chết do tình tay ba
  • Chờ cứu trợ, hãng bay hàng đầu châu Âu đốt 1,1 triệu USD mỗi giờ
  • Khoảng 90.000 nhân viên y tế mắc Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – 10 ngày sau tiêm vắcxin ngừa Covid-19, 50 con chuột đều khỏe. Ông Đỗ Tuấn Đạt – giám đốc Công ty TNHH MTV vắcxin và sinh phẩm y tế số 1 (VABIOTEC), Bộ Y tế, đơn vị đang nghiên cứu, sản xuất vắcxin ngừa Covid-19 tại Việt Nam cho biết, sau 10 ngày được tiêm vắcxin thử nghiệm, 50 con chuột đều khỏe mạnh, là bước đầu đánh giá tính an toàn của vắcxin.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Sau 4 ngày nữa là tròn 2 tuần sau tiêm, nhóm nghiên cứu sẽ lấy máu chuột để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương đánh giá kháng thể, xem chuột có đáp ứng miễn dịch sau tiêm.

Nếu thử nghiệm thành công trên chuột, nhóm nghiên cứu sẽ tham gia dự tuyển vắcxin để tìm các nguồn đầu tư nghiên cứu từ các quỹ quốc tế, đồng thời tiến hành định liều, thử nghiệm trên động vật, trên nhóm nhỏ và nhóm lớn người tình nguyện.

(Dân Trí) – Nợ như “chúa chổm”, huyện vẫn lên phương án xây tượng đài chục tỷ. Dù bị tố nợ hơn 50 tỷ đồng nhiều năm không có khả năng trả, nhưng mới đây ông Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) vừa ký văn bản báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương xây dựng tượng đài Bà Triệu tại khu công viên quảng trường trung tâm huyện Yên Định khoảng 20 tỷ đồng. Kinh phí sẽ lấy từ ngân sách huyện và nguồn huy động hợp pháp khác. 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Hiện tại, Tỉnh ủy Thanh Hóa đang vào cuộc làm rõ việc huyện Yên Định bị tố nợ hơn 50 tỷ đồng nhưng không trả. Nguyên nhân do việc chi tiêu vô tội vạ trong thời gian từ năm 2012-2015 của cả Huyện ủy cũng như UBND huyện Yên Định.

(VTC) – Vĩnh Long: Hàng trăm bài thi học kỳ được nâng điểm, có bài được nâng tới 7 điểm. 167/169 bài kiểm tra học kỳ I môn Địa lý khối 7, trường THCS Mỹ An ở huyện Mang Thít ( Vĩnh Long) được nâng 0,75-7 điểm.

Người nâng điểm cho học sinh là cô Nguyễn Thị Bạch Ngọc – giáo viên môn Địa lý. Trong đó, bài thi được nâng điểm cao nhất là 7 (từ 1 lên 8 điểm), thấp nhất 0,75 điểm (9,25 thành 10 điểm). Hai học sinh không được nâng điểm vì thuộc diện đặc biệt, có đề thi riêng.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Bước đầu, nhà trường cho rằng lỗi do nghiệp vụ ra đề không bám sát theo đề cương ôn tập nên giáo viên Nguyễn Thị Bạch Ngọc “tự nâng điểm vì sợ thành tích”. 

(VTC) – 2 trò từ Campuchia trở về học, cách ly 58 học sinh và thầy cô giáo. Ngày 6/5, ông Nguyễn Hữu Tân chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, An Giang cho biết, địa phương đang cách ly tập trung tại trạm y tế xã Vĩnh Bình đối với một em học sinh 11 tuổi, một em học sinh 8 tuổi, là hai anh em và bà ngoại của hai em này, ngụ xã Vĩnh Bình. Trước đó hai em học sinh từ Campuchia về để theo học tại Trường tiểu học A Vĩnh Bình. 

Ngoài ra, 56 học sinh cùng lớp với hai anh em và 2 giáo viên chủ nhiệm, 5 người tiếp xúc gần với 2 em cũng được theo dõi, cách ly tại nhà. 

Tin Thế Giới:

(Vnexpress) – Trump: Covid-19 tàn phá nước Mỹ hơn cả khủng bố. Tổng thống Trump cho rằng Covid-19 tấn công nước Mỹ khủng khiếp hơn cả vụ khủng bố 11/9 hay trận tập kích Trân Châu Cảng trong Thế chiến II.

“Chúng ta đã trải qua cuộc tấn công tồi tệ nhất trên đất nước này. Đây thực sự là cuộc tấn công tàn khốc nhất chúng ta từng thấy. Nó còn tệ hơn cả Trân Châu Cảng hay vụ tấn công trung tâm thương mại 11/9,”  ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6/5.

Ông Trump cũng cho biết thêm Covid-19 đáng lẽ đã có thể bị ngăn chặn ngay tại Trung Quốc. “Điều này đáng lẽ không bao giờ xảy ra. Nó có thể đã bị ngăn lại tại Trung Quốc, nhưng nó không như vậy”, Tổng thống Trump nói.

(Pháp Luật) – Indonesia lên tiếng về các diễn biến gần đây trên Biển Đông. Trong cuộc họp báo ngày 6/5, Ngoại trưởng Marsudicho biết Indonesia vẫn tiếp tục theo dõi chặt các diễn biến trên Biển Đông. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng phải duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông và đề nghị tất cả các bên tôn trọng luật pháp quốc tế đặc biệt Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển (UNCLOS) năm 1982.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

(Vnexpress) – Tiến sĩ nghiên cứu Covid-19 bị bắn chết do tình tay ba. Cảnh sát thị trấn Ross, hạt Allegheny, bang Pennsylvania, ngày 6/5 cho biết Bing Liu, nhà nghiên cứu 37 tuổi của Đại học Pittsburgh, người bị bắn chết trong vụ nổ súng hôm 2/5, đã có mâu thuẫn tình ái tay ba từ lâu với nghi phạm. Cảnh sát không cung cấp thêm thông tin chi tiết về mối quan hệ này.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tây Nguyên)

Ban đầu có những đồn đoán cho rằng vụ giết người liên quan tới công trình nghiên cứu về Covid-19 của Liu, nhưng cảnh sát bác bỏ giả thuyết này. 

Cảnh sát thị trấn Ross cho biết cả Liu và Gu đều không phải công dân Mỹ, nên cuộc điều tra sẽ được chuyển lên cơ quan điều tra bang. 

(Bizlive) – Chờ cứu trợ, hãng bay hàng đầu châu Âu đốt 1,1 triệu USD mỗi giờ. Ngày 5/5, hãng hàng không hàng đầu châu Âu Lufthansa tổ chức đại hội cổ đông thường niên trực tuyến, công bố lỗ 1,2 tỷ euro trong quý I (1,3 tỷ USD). 

CEO Carsten Spohr tiết lộ Lufthansa đang tiêu tiền mặt dự trữ với tốc độ 1 triệu euro mỗi giờ (1,1 triệu USD), xếp xó 700 máy bay và số hành khách giảm 99%. Lufthansa hiện đang đàm phán với chính phủ về một gói cứu trợ để không bị phá sản.

(Ảnh chụp màn hình báo Bizlive)

Hiện tại, Nhiều hãng hàng không lớn của Mỹ và châu Âu cũng đang tìm sự trợ giúp của nhà đầu tư và chính phủ để tồn tại.

(Vnexpress) – Khoảng 90.000 nhân viên y tế mắc Covid-19. Trong báo cáo hôm 6/5, đại diện Hiệp hội Điều dưỡng Quốc tế (ICN) cũng cho biết ước tính ít nhất 90.000 y bác sĩ trên thế giới đã mắc Covid-19 trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, và hơn 260 nhân viên y tế đã tử vong. Đồng thời, Hiệp hội cũng kêu gọi nhà chức trách thống kê chính xác hơn để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo trong môi trường bệnh viện.