Mục điểm tin cập nhật tối 6/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Không chịu trả 3,1 tỷ đồng, xã thành ‘con nợ’ của huyện: Mời lên 6 lần không trả
  • Truy nã đặc biệt nguyên Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định
  • Ứng dụng cho vay nặng lãi online của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam
  • 16 tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn còn dịch tả lợn châu Phi

Tin thế giới:

  • Nóng: Nhà nghiên cứu virus corona gốc Trung Quốc bị bắn chết, thủ phạm tự sát
  • Mỹ chỉ trích Trung Quốc ‘ngang ngược’ ở Biển Đông
  • Lo ảnh hưởng từ Trung Quốc, Google, Samsung, Cisco muốn Mỹ nghiên cứu mạng 5G
  • Hai học sinh chết sau khi đeo khẩu trang chạy trong giờ thể dục ở TQ
  • Triệu chứng bất thường ở bệnh nhân Covid-19 khiến bác sĩ bối rối

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Không chịu trả 3,1 tỷ đồng, xã thành ‘con nợ’ của huyện: Mời lên 6 lần không trả. Những ngày qua, dư luận đang quan tâm đến thông tin UBND huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) dọa kiện UBND xã Thiệu Công (thuộc huyện Thiệu Hóa) ra tòa án vì xã thất hứa trả số tiền 3,1 tỷ đồng mà huyện cho xã tạm ứng để trả cho người dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 5/1/2019, UBND xã Thiệu Công làm văn bản gửi UBND huyện Thiệu Hóa đề nghị cho tạm ứng 3,1 tỷ đồng trong ngân sách của huyện để chi trả cho 79 hộ dân do cán bộ UBND xã Thiệu Công trước đây thu sai quy định.

(Ảnh chụp màn hình VTC)

Sau khi tạm ứng được tiền ngân sách để trả cho người dân, thì UBND xã lại “thất hứa”, không thu được tiền của cán bộ làm sai để trả tiền cho UBND huyện như đã cam kết nên huyện nhiều lần làm công văn đốc thúc, yêu cầu xã hoàn trả ngân sách.

(Thanh Niên) – Truy nã đặc biệt nguyên Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định. Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định xác nhận đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với ông Trương Hải Ân, nguyên Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Định.

Ông Ân bị khởi tố về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 3/3.

(Ảnh chụp màn hình Người Lao Động)

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Ân lấy lý do đáo hạn ngân hàng, kêu gọi hợp tác đầu tư mua bán bất động sản… để huy động tiền của các cá nhân. Tuy nhiên, đến thời hạn theo thỏa thuận, ông Ân không trả nợ mà bỏ việc, cùng gia đình đi khỏi địa phương từ tháng 6/2019.

(Vietnamnet) Ứng dụng cho vay nặng lãi online của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam. Chủ tịch Nexttech Nguyễn Hòa Bình cho biết, hiện nay có khoảng 60 – 70 doanh nghiệp của Trung Quốc vào thị trường Việt Nam lập doanh nghiệp và thuê người Việt đứng tên để cho vay tiền online với lãi suất “cắt cổ”.

Các công ty Trung Quốc tràn vào Việt Nam lập các app cho vay online với lời quảng cáo “lãi suất vay thấp” “cho vay không thế chấp”… trong bối cảnh thị trường cho vay online tại Việt Nam bắt đầu phát triển trong khoảng 2 năm nay. Đây là thủ đoạn hoàn toàn mới, tinh vi, là biến tướng của loại tội phạm cho vay “tín dụng đen”.

(Vietnamplus) – 16 tỉnh, thành phố trên cả nước vẫn còn dịch tả lợn châu Phi. Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi phát sinh tại 47 xã; trong đó 25 xã mới có dịch và 22 xã tái phát dịch. Tổng số lợn phải tiêu hủy là 27.662 con. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamplus)

Tuy nhiên trong tháng Tư, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 12 xã và số lợn tiêu hủy trong tháng là 1.182 con. Trong tháng năm bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục tái phát tại 10 xã thuộc 7 huyện của 5 tỉnh gồm Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh.

Tin thế giới:

(Dân Việt) – Nóng: Nhà nghiên cứu virus corona gốc Trung Quốc bị bắn chết, thủ phạm tự sát. Daily Mail dẫn lời cảnh sát Pittsburgh cho biết, Tiến sĩ Bing Liu, một nhà nghiên cứu của Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ) sắp công bố “những phát hiện rất quan trọng” liên quan đến virus corona thì bị sát hại trong một vụ giết người tự sát.

Tiến sĩ Bing Liu, 37 tuổi đang ở một mình tại nhà riêng vào chiều 2/5 thì một người đàn ông – được xác định là Hao Gu, 46 tuổi – được cho là đã vào nhà nhờ một cánh cửa không khóa và nổ súng. Gu đã bắn nhiều phát vào đầu, cổ và người Tiến sĩ Liu khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tây Nguyên)

Cảnh sát cho biết, thủ phạm Gu sau đó quay trở lại xe của mình, đỗ cách nhà nạn nhân 100 mét và dùng chính khẩu súng vừa gây án tự sát.

Theo truyền thông, nhà Tiến sĩ Liu không bị mất bất cứ thứ gì. Trong một tuyên bố, Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh cho biết, Tiến sĩ Liu làm việc tại Khoa Sinh học Hệ thống và Tính toán và sắp công bố “những phát hiện rất quan trọng về virus corona”. 

(Vnexpress) – Mỹ chỉ trích Trung Quốc ‘ngang ngược’ ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cáo buộc Trung Quốc hành xử ngang ngược ở Biển Đông trong lúc cả thế giới nỗ lực chống lại Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper phát biểu trong cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc hôm 5/5: “Trong khi Bắc Kinh tăng cường chiến dịch tuyên truyền sai lệch nhằm chuyển hướng chỉ trích và đánh bóng hình ảnh, chúng tôi tiếp tục chứng kiến cách hành xử hung hăng của quân đội Trung Quốc ở Biển Đông, từ đe dọa tàu hải quân Philippines đến đâm chìm tàu cá Việt Nam và đe dọa các nước khác phát triển dầu khí ngoài khơi”.

 Esper nói thêm hai tàu chiến Mỹ tuần trước thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông để gửi thông điệp rõ ràng đến Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ tự do hàng hải và thương mại cho tất cả quốc gia lớn nhỏ.

(Thanh Niên) – Lo ảnh hưởng từ Trung Quốc, Google, Samsung, Cisco muốn Mỹ nghiên cứu mạng 5G. Tờ SCMP ngày 6/5 đưa tin các công ty công nghệ toàn cầu như Google, Samsung, Cisco và Vodafone đang hợp sức kêu gọi các nghị sĩ Mỹ có chính sách cấp vốn để phát triển công nghệ mạng 5G nhằm giảm ảnh hưởng từ Trung Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

(Zing) – Hai học sinh chết sau khi đeo khẩu trang chạy trong giờ thể dục ở TQ. Giới chức giáo dục Trung Quốc đã quyết định bỏ môn chạy trong học kỳ này. Việc đeo khẩu trang trong giờ giáo dục thể chất được cho có liên quan cái chết của hai học sinh. 

Hai học sinh tử vong gồm một em ở tỉnh Hà Nam hôm 24/4 và một em ở tỉnh Hồ Nam hôm 30/4. Theo báo cáo, cả hai học sinh đều “đột ngột” ngất xỉu và qua đời vì ngưng tim đột ngột trên đường chạy ở trường.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Nam sinh ở Hồ Nam, 14 tuổi, đã đeo một chiếc khẩu trang N95 trong giờ kiểm tra chạy 1 km ở trường. Nam sinh này được cho là đã gặp vấn đề về thở trước khi qua đời, theo Global Times.

(Zing) – Triệu chứng bất thường ở bệnh nhân Covid-19 khiến bác sĩ bối rối. Báo Guardian dẫn lời bác sĩ hô hấp David Darley ở Bệnh viện St Vincent, Sydney, Australia cho biết, có điều gì đó bất thường xảy ra với một nhóm nhỏ bệnh nhân Covid-19 vào ngày thứ bảy tính từ khi họ có triệu chứng bệnh.

“Họ vẫn ổn định cho đến cuối tuần đầu tiên”, ông Darley nói với Guardian. “Sau đó, đột nhiên xuất hiện phản ứng viêm. Các protein liên quan đến tình trạng viêm bắt đầu lưu thông trong cơ thể ở mức cao”.

Phổi của những bệnh nhân mắc Covid-19 bắt đầu hoạt động khó khăn. Huyết áp của họ hạ thấp. Một số cơ quan khác như thận có thể bắt đầu ngừng hoạt động. Trên cơ thể họ hình thành những cục máu đông, não và ruột họ cũng có thể bị ảnh hưởng. Một số bệnh nhân thay đổi tính cách. Điều này cho thấy não của bệnh nhân bị tổn thương.