Mục điểm tin cập nhật sáng 6/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bé trai 10 tuổi ở TP.HCM tái nhiễm Covid-19
  • Thôn Hạ Lôi được dỡ phong tỏa
  • Nhóm đi xe hơi giả ăn xin tại Hội An bị phạt 67,5 triệu
  • Xe container lao vào 4 nhà ven đường, người dân đang ngủ bên trong
  • Giá vàng hôm nay 6/5, vàng chao đảo, chờ một cú bứt phá

Tin thế giới:

  • Hải quân Trung Quốc diễn tập ở Trường Sa
  • Phát hiện virus corona đột biến, có khả năng lây lan mạnh hơn trước
  • Phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus Corona
  • Đột phá: Israel phân lập thành công kháng thể diệt virus corona gây bệnh Covid-19
  • Máy bay chở trang thiết bị y tế chống Covid-19 bị bắn rơi
  • Hàng nghìn con hổ ở Mỹ có nguy cơ nhiễm virus corona

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vietnamnet) – Bé trai 10 tuổi ở TP.HCM tái nhiễm Covid-19. Tối ngày 5/5, Sở Y tế TP.HCM thông tin, bệnh nhân 10 tuổi (ngụ Cát Lái, quận 2, TP.HCM) dương tính trở lại với Covid-19 được chuyển vào BV Dã chiến Củ Chi tiếp tục theo dõi. Hiện thành phố đã có 10 ca tái dương tính sau xuất viện.

(Vnexpress) – Thôn Hạ Lôi được dỡ phong tỏa. Sau gần một tháng cách ly y tế, thôn Hạ Lôi được dỡ phong tỏa lúc 0h ngày 6/5. Gần 11.000 người dân trong thôn Hạ Lôi đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 và cho kết quả âm tính.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

(Tuổi Trẻ) – Nhóm đi xe hơi giả ăn xin tại Hội An bị phạt 67,5 triệu. Sau khi dàn dựng cảnh nhóm ăn xin ngồi tràn ra lòng đường rồi quay phim đăng Facebook, 5 hành khất giả đã bị phạt hành chính tổng cộng 67,5 triệu đồng.

(Ảnh chụp màn hình Kênh 14)

Trước đó, sáng 31/3, một video dài 48 giây đã lan toả trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nhóm người trong bộ dạng rách rưới, đầu đội nón cời, bận trang phục của người ăn xin ngồi cầm tô ra xin tiền của người qua đường giữa trung tâm phố cổ Hội An.

(Tuổi Trẻ) – Xe container lao vào 4 nhà ven đường, người dân đang ngủ bên trong. Khoảng hơn 1h ngày 6/5, chiếc xe container kéo theo rơmoóc do tài xế khoảng 40 tuổi (chưa rõ danh tính) lái cùng một phụ xe chạy trên đường ĐT.741 hướng từ TP.HCM đi thành phố Đồng Xoài (Bình Phước). 

Khi đến đoạn khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, chiếc xe container bất ngờ mất lái lao xe qua hướng bên phải lên lề đường, tông liên hoàn vào nhiều bảng hiệu, cột điện, tường, rồi lao vào tông sập phần trước của 4 nhà dân, gây thiệt hại nặng về tài sản. Rất may không có ai bị thương trong vụ tai nạn.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

(Vietnamnet) – Giá vàng hôm nay 6/5, vàng chao đảo, chờ một cú bứt phá. Giá vàng hôm nay 6/5 trên thị trường thế giới tăng giảm liên tục, quay quanh ngưỡng 1.700 USD/ounce trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu tăng mạnh, nhưng căng thẳng Mỹ-Trung và mâu thuẫn tại châu Âu lên cao.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 5/5 đa số các cửa hàng vàng giảm giá vàng 9999 khoảng 50-150 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên trước kỳ nghỉ lễ.

Kết thúc phiên giao dịch 5/5, Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 47,80 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,18 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC ở mức: 47,85 triệu đồng/lượng (mua vào) và 48,47 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tin thế giới:

(VTC) – Hải quân Trung Quốc diễn tập ở Trường Sa. Theo thông tin từ PLA Daily, đội tàu gồm tàu khu trục Taiyuan và Jingzhou của Hải quân Trung Quốc đã thực hiện các bài diễn tập cứu tàu bị hải tặc tấn công và phối hợp hoạt động chống hải tặc ở khu vực quần đảo Trường Sa, đi qua eo biển Miyako và kênh Bashi. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông để thách thức yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. 

(Zing) – Phát hiện virus corona đột biến, có khả năng lây lan mạnh hơn trước. Hôm 5/5 tờ Los Angeles Times cho biết nghiên cứu của các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, Mỹ, chỉ ra virus corona chủng mới tiếp tục đột biến, chủng đột biến này có khả năng lây lan cao hơn so với chủng xuất hiện vào thời gian đầu của đại dịch.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Nhóm nghiên cứu cho biết cần có “cảnh báo sớm” nhằm giúp các loại vaccine và thuốc đang được phát triển trên khắp thế giới có thể phát huy hiệu quả với chủng virus đã đột biến.

(VTC) – Phát hiện kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus Corona. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Utrecht, Trung tâm Y khoa Erasmus và Harbor BioMed, Hà Lan đã phát hiện một loại kháng thể có thể ngăn chặn virus corona chủng mới nhiễm vào các tế bào.

Đây là bước khởi đầu hướng tới việc phát triển một kháng thể để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – Đột phá: Israel phân lập thành công kháng thể diệt virus corona gây bệnh Covid-19. Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu sinh học Israel tuyên bố đã phân lập thành công một kháng thể đặc biệt hiệu quả trong việc ngăn chặn virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trong một tuyên bố ngày 4/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Naftali Bennett cho biết “kháng thể đơn dòng” do Viện nghiên cứu sinh học Israel phát triển có thể diệt virus gây Covid-19 trong cơ thể người nhiễm. Ông Bennett nhấn mạnh đây là “một đột phá quan trọng để tìm ra cách chữa trị Covid-19”.

Giám đốc Viện nghiên cứu sinh học Israel Shmuel Shapira cho biết công thức kháng thể nêu trên đang trong quá trình được cấp bằng sáng chế, sau đó một hãng dược phẩm quốc tế sẽ sản xuất đại trà.

(Vietnamnet) – Máy bay chở trang thiết bị y tế chống Covid-19 bị bắn rơi. Bộ trưởng Giao thông Somalia Mohamed Salad cho biết, chiếc máy bay chở thiết bị y tế chống Covid-19 gặp nạn hôm 4/5, toàn bộ phi hành đoàn đều thiệt mạng. Nguyên nhân vụ việc sẽ được các cơ quan chức năng Somalia tiến hành điều tra trong ngày 5/5.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Somalia Abdirashid Mohamed nói rằng có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy chiếc máy bay trên bị bắn hạ, theo hãng tin Aljazeera.

(Zing) – Hàng nghìn con hổ ở Mỹ có nguy cơ nhiễm virus corona. Theo NBC, các chuyên gia về động vật cảnh báo rằng trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ, hàng nghìn con hổ đang bị nuôi nhốt ở nước này có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của virus corona.

Mặc dù virus corona chủng mới chỉ khiến các con hổ ốm nhẹ, và chưa có bằng chứng virus có thể lây từ hổ sang người, các sở thú đã bắt đầu áp dụng quy định chặt chẽ hơn với nhân viên khi tiếp xúc các chúng.