Mục điểm tin cập nhật tối 5/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Hàng trăm phụ huynh kéo đến trường Việt Úc phản đối học phí
  • Quảng Trị: Cắm cọc sắt trên đồng lúa chín để phá máy gặt liên hợp
  • Clip: Cửa kính cường lực bất ngờ vỡ tan, hàng ngàn mảnh vỡ đổ sập lên người cháu bé khiến nhiều người sợ hãi
  • Công dân Việt Nam ở Nhật được hỗ trợ gần 1.000 USD/người
  • Công ty xăng lớn nhất Việt Nam lỗ ngàn tỷ

Tin thế giới

  • Đài Loan kêu gọi WHO ‘thoát bóng’ Trung Quốc
  • Khủng hoảng Covid-19 ở Nga: 3 bác sĩ té lầu bí ẩn, hàng trăm nhân viên y tế đình công
  • Ấn Độ lập quỹ đất dụ doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc
  • Chính phủ Mỹ tiết lộ chi tiết nghiên cứu tia cực tím tiêu diệt virus Corona
  • Ông Trump sẽ ra sắc lệnh buộc trong nước chỉ mua hàng y tế Mỹ
  • Truyền thông Trung Quốc chỉ trích ông Pompeo nhưng tránh ‘đụng’ ông Trump

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Zing) – Hàng trăm phụ huynh kéo đến trường Việt Úc phản đối học phí. Sáng 5/5, khoảng 200 phụ huynh có mặt tại trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (cơ sở 2, tọa lạc trên đường 3/2, quận 11, TP.HCM), phản đối chính sách thu học phí mùa dịch.

(Ảnh chụp màn hình báo Phụ Nữ)

Theo nhiều phụ huynh nếu nhà trường không gặp mặt, trao đổi trong hôm nay, họ sẽ đứng đợi cho tới khi nào có câu trả lời thỏa đáng về vấn đề học phí.

Nhiều phụ huynh cho rằng nhà trường tận thu, không có biện pháp đồng hành cùng gia đình trong mùa dịch. Khi học sinh nghỉ, chỉ học online, trường vẫn thu học phí với mức cao.

(Zing) – Quảng Trị: Cắm cọc sắt trên đồng lúa chín để phá máy gặt liên hợp. Khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5, người dân đội 7, thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) phản ánh tại nhiều ruộng lúa chín đã đến thời kỳ thu hoạch, phát hiện nhiều cọc sắt được cắm lẫn vào lúa. Những cọc sắt này dài 80 – 90 cm, một đầu uốn hình móc câu.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Theo người dân, việc cắm cọc sắt này của kẻ xấu nhằm mục đích phá lưỡi hái của máy gặt liên hợp, đồng thời đe dọa tính mạng của bà con khi đi làm đồng.

(Kênh 14) – Clip: Cửa kính cường lực bất ngờ vỡ tan, hàng ngàn mảnh vỡ đổ sập lên người cháu bé khiến nhiều người sợ hãi. Đoạn clip trích xuất từ camera an ninh hiển thị thời gian khoảng 11h40 ngày 1/5. Trong khi nô đùa cùng bạn, bé trai kéo cánh cửa kính cường lực thì tấm kính bất ngờ vỡ tan, hàng ngàn mảnh vụn đổ xuống bắn vào người cháu. 

Cháu bé bị ngã xuống đất, sau đó đã đứng dậy và sợ hãi chạy nhanh ra ngoài đường. Theo chia sẻ, cháu bé may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

(Pháp Luật) – Công ty xăng lớn nhất Việt Nam lỗ ngàn tỷ. Theo báo cáo tài chính quý I-2020, Petrolimex đã lỗ ròng 1.893 tỉ đồng, trong khi đó cùng kỳ công ty này có khoản lãi lên đến 1.201 tỉ đồng.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Việc lãi gộp quá thấp trong khi đó các chi phí vẫn rất cao, đặc biệt chi phí bán hàng của Petrolimex lên đến 2.016 tỉ đồng nên dẫn đến doanh nghiệp này lỗ nặng.

(VTC) – Công dân Việt Nam ở Nhật được hỗ trợ gần 1.000 USD/người. Thủ tướng Shinzo Abe thông báo chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ 100.000 yen (gần 1.000 USD) cho công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Nhật Bản.

Đồng thời, Thủ tướng Abe Shinzo khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp gói viện trợ thứ 2 giúp Việt Nam đối phó với dịch bệnh, và sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Đài Loan kêu gọi WHO ‘thoát bóng’ Trung Quốc. Đài Loan tuyên bố Trung Quốc không thể đại diện cho hòn đảo tại WHO, kêu gọi tổ chức này thoát sự kiểm soát của Bắc Kinh trong đại dịch.

“Chỉ chính quyền được dân bầu của Đài Loan mới có thể đại diện cho 23 triệu người Đài Loan trong cộng đồng quốc tế”, phát ngôn viên cơ quan ngoại giao Đài Loan Joanne Ou nói với các phóng viên tại buổi họp báo ở Đài Bắc hôm nay.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Đài Loan tham gia Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết sách của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), với tư cách quan sát viên từ năm 2009 đến 2016 khi quan hệ hai bờ eo biển ấm lên. Tuy nhiên, Trung Quốc đã ngăn Đài Loan tiếp tục vai trò này tại WHO từ năm 2016, sau khi bà Thái Anh Văn, người từ chối công nhận chính sách “Một Trung Quốc”, đắc cử.

Trong khi đó, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan tham gia WHO với tư cách quan sát viên.

(Tuổi Trẻ) – Khủng hoảng Covid-19 ở Nga: 3 bác sĩ té lầu bí ẩn, hàng trăm nhân viên y tế đình công. Có 3 bác sĩ tuyến đầu ở Nga té lầu mà không rõ lý do trong hai tuần gần đây. Trong khi đó, hàng trăm y bác sĩ một bệnh viện ở Kaliningrad đình công vì phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, dễ lây nhiễm virus, khiến việc nguồn nhân lực y tế càng thêm trầm trọng ngay lúc dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát mạnh.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Tình hình dịch Covid-19 ở Nga hiện khá căng thẳng. Chiều ngày 5/5 (giờ Việt Nam), Nga thông báo có thêm 10.102 ca nhiễm mới và 95 người chết trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 155.370 và số ca tử vong lên 1.451.

(Tuổi Trẻ) – Ấn Độ lập quỹ đất dụ doanh nghiệp nước ngoài rút khỏi Trung Quốc. Ngoài tâm lý giảm lệ thuộc vào Trung Quốc, nhiều quốc gia hiện nay muốn thu hút doanh nghiệp về nước để tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động thất nghiệp vì dịch bệnh.

Báo The Economic Times dẫn các nguồn tin từ Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này đang xây dựng một quỹ đất rộng gấp đôi Công quốc Luxembourg (hơn 460.000 hecta) để thu hút doanh nghiệp muốn rút nhà máy, dây chuyền sản xuất khỏi Trung Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ngoài ra, Ấn Độ cũng như nhiều nước khác đang tìm kiếm nguồn đầu tư mới để cứu vãn nền kinh tế trong bối cảnh lệnh phong tỏa vì dịch bệnh đã xóa mất hàng triệu việc làm, kéo theo tăng trưởng lao dốc.

(Tin Tức) – Chính phủ Mỹ tiết lộ chi tiết nghiên cứu tia cực tím tiêu diệt virus Corona. AFP đưa tin Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 28/4 đã tiết lộ các chi tiết kỹ thuật mới của một nghiên cứu khoa học của bộ này về cách thức tia cực tím tiêu diệt virus Corona.

Theo đó, ông William Bryan, một quan chức DHS cho biết số lượng virus Corona trên bề mặt không xốp đã giảm một nửa chỉ trong 2 phút khi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp và nhiệt độ từ 21 – 24 độ C và độ ẩm 80%. Lượng virus lơ lửng trong không khí đã giảm một nửa chỉ trong 1 phút rưỡi ở nhiệt độ trong phòng và độ ẩm 20%. 

Đây là một nghiên cứu được kỳ vọng nhiều trong bối cảnh đại dịch Covid-19  đã cướp đi sinh mạng của trên 200.000 người trên thế giới. 

(Pháp Luật) – Ông Trump sẽ ra sắc lệnh buộc trong nước chỉ mua hàng y tế Mỹ. Báo SCMP dẫn thông tin từ cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro ngày 4/5 cho biết tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm ký lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang chỉ được mua các sản phẩm y tế do Mỹ sản xuất,  nhằm hạn chế phụ thuộc vào hàng y tế Trung Quốc. 

(Tuổi Trẻ) – Truyền thông Trung Quốc chỉ trích ông Pompeo nhưng tránh ‘đụng’ ông Trump. Hãng tin Bloomberg ngày 5/5 đưa tin truyền thông nhà nước Trung Quốc vừa tung ra một tràng chỉ trích nhắm vào Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhưng tránh ‘đụng chạm’ Tổng thống Donald Trump.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Màn “tổng tấn công” trên truyền thông này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh muốn phản bác các cáo buộc của Washington mà không tạo ra sự đối đầu trực tiếp với ông Trump.

Các chỉ trích được Bắc Kinh đưa ra sau khi Ngoại trưởng Pompeo hôm 3/5 nói rằng có “bằng chứng lớn” cho thấy virus corona chủng mới bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm ở tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc.