Mục điểm tin cập nhật trưa 6/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân 91 mắc Covid-19 trong tình trạng rất nguy kịch
  • Xe máy chở 4 tông gãy cột mốc, 2 nữ sinh tử vong tại chỗ
  • Kiến nghị bỏ giãn cách ghế trên máy bay
  • Ninh Thuận: “Lộc biển” xuất hiện dày đặc, dân hối hả vớt bán khá tiền

Tin thế giới:

  • Bất đồng trong cách thống kê số ca tử vong do Covid-19
  • Mỹ, Anh cảnh báo tin tặc ăn cắp dữ liệu Covid-19
  • Mỹ lập liên minh để dừng phụ thuộc nguồn cung Trung Quốc
  • Iran đổi tên đồng nội tệ, bỏ 4 số không ở mệnh giá mới
  • Ở Nga cảnh báo coronavirus có thể gây tổn thương tâm lý
  • EU ủng hộ điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Bệnh nhân 91 mắc Covid-19 trong tình trạng rất nguy kịch. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) hiện được hỗ trợ hô hấp/ mở khí quản (N13), can thiệp ECMO (ngày thứ 31) và lọc máu nhằm kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải. Hiện tại, bệnh nhân vẫn trong tình trạng rất nguy kịch.

(Zing) – Xe máy chở 4 tông gãy cột mốc, 2 nữ sinh tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 5/5, tại đường liên thôn ở xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Võ Thị Hoài Thanh (14 tuổi) và Hà Thị Cẩm Tú (15 tuổi) cùng hai cô gái khác chở nhau bằng một xe máy, khi đến đoạn qua thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây, xe máy mất lái, đâm vào cột mốc bên đường.

(Ảnh chụp màn hình báo Báo Mới)

Cú tông mạnh khiến bốn cô gái văng xuống đường bê tông. Thanh và Tú tử vong tại chỗ, hai người còn lại bị thương nặng, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Bước đầu, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là người cầm lái không làm chủ tốc độ.

(Vnexpress) – Kiến nghị bỏ giãn cách ghế trên máy bay. Ngày 4/5, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tăng chuyến bay, đồng thời bỏ giãn cách ghế trên máy bay do nhu cầu đi lại của hành khách gia tăng. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết đang xin ý kiến của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 về kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam. 

(Dân Việt) – Ninh Thuận: “Lộc biển” xuất hiện dày đặc, dân hối hả vớt bán khá tiền. Nhiều tháng qua, người dân vùng biển xã Thanh Hải, Nhơn Hải, huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) thu hoạch được nhiều rong mơ biển (thứ được ví như lộc biển). Từ vớt rong mơ, trung bình mỗi người có thu nhập từ 400.000 – 500.000 đồng/ngày.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Theo người dân địa phương, các năm trước rong mơ xuất hiện ít. Tuy nhiên, kể từ đầu năm đến nay, rong mơ xuất hiện nhiều ở gần bờ. Các loại rong mơ sau khi thu hoạch dưới biển lên, qua công đoạn phơi khô rồi bán cho các thương lái ở địa phương, TP.HCM và Khánh Hòa.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Bất đồng trong cách thống kê số ca tử vong do Covid-19. Kể từ ngày đầu dịch bệnh, các quốc gia đã thống kê số ca nhiễm và tử vong hằng ngày, song cách tính toán có sự khác biệt, dẫn đến khó khăn trong so sánh. 

Các chuyên gia cho rằng số liệu các ca tử vong ở Ý có thể “bị phình to” do cách thống kê. Tại Ý, tất cả những ai đang nhiễm Covid-19 mà chết, quy là chết do Covid-19 bất kể nguyên nhân tử vong trực tiếp do virus này hay do các bệnh sẵn có. Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bỉ và Anh cũng có cách tính tương tự.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Trong khi đó tại Iran, bệnh nhân dương tính Covid-19 nhưng chết vì “một căn bệnh nghiêm trọng” khác, được loại khỏi danh sách tử vong hàng ngày.        

Tại Nga, khi một bệnh nhân Covid-19 qua đời hồi đầu tháng 3, chính phủ từ chối ghi nhận đây là trường hợp tử vong đầu tiên của quốc gia vì người bệnh có những vấn đề sức khỏe trước đó. Bà chết vì bị đông máu.          

Ở Việt Nam, một người đàn ông 64 tuổi từng được ghi nhận là “bệnh nhân 251”, đã qua đời hôm 1/5, kết luận của Bộ Y tế là do xơ gan. Người này được xác định dương tính với nCoV ngày 7/4, vào viện điều trị đến ngày 17/4 được tuyên bố khỏi Covid-19 và chuyển sang bệnh viện khác điều trị xơ gan.  

(Vnexpress) – Mỹ, Anh cảnh báo tin tặc ăn cắp dữ liệu Covid-19. Trong thông cáo chung công bố hôm nay, Trung tâm An ninh Mạng Quốc Gia Anh và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ cho biết các tin tặc tấn công nhắm vào những công ty dược phẩm, tổ chức nghiên cứu và chính quyền địa phương.

Cả hai cơ quan trên không nêu cụ thể quốc gia nào chịu trách nhiệm về các vụ tấn công. Tuy nhiên, một quan chức Anh và một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ cảnh báo này nhằm đáp trả nỗ lực xâm nhập của các tin tặc bị nghi ngờ là thuộc Trung Quốc và Iran, cũng như một số hoạt động liên quan đến Nga.

(Pháp Luật) – Mỹ lập liên minh để dừng phụ thuộc nguồn cung Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho hay, Mỹ mong muốn xây dựng liên minh sản xuất mới để giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng ở Trung Quốc.

Một quan chức Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy thiết lập một liên minh với các “đối tác đáng tin cậy” mang tên “Mạng lưới thịnh vượng kinh tế”. Mạng lưới này bao gồm các công ty và tổ chức xã hội dân sự cùng hoạt động trên nguyên tắc chung trên các lĩnh vực như thương mại điện tử, năng lượng và hạ tầng để thực hiện hoạt động nghiên cứu, giáo dục và giao thương.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đang trao đổi với Úc, Ấn Độ, Nhật, New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để “đưa kinh tế toàn cầu tiến lên”. Washington cũng đang xem xét việc cho cả khu vực Mỹ Latin tham gia liên minh này.

Đồng thời, các nguồn tin của Reuters cũng cho biết chính quyền, Bộ Thương mại và các tổ chức ở Mỹ đang tìm cách thúc đẩy các công ty Mỹ kéo dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

(Pháp Luật) – Iran đổi tên đồng nội tệ, bỏ 4 số không ở mệnh giá mới. Hôm 4/5, Quốc hội Iran thông qua dự luật cho phép đổi tên và định giá lại đồng nội tệ, trong bối cảnh giá trị đồng tiền của nước này giảm mạnh do các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đồng rial hiện hành của Iran sẽ được đổi tên thành toman. Mỗi đồng toman sẽ có giá trị tương đương 10.000 rial theo hệ thống mới. 

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

(Sputniknews) – Ở Nga cảnh báo coronavirus có thể gây tổn thương tâm lý. Bệnh coronavirus có thể dẫn các rối loạn tạm thời về tâm lý, tuy nhiên những rối loạn đó có thể trở thành vĩnh viễn trong trường hợp hệ thần kinh trung ương bị tổn thương, ông Stanislav Otstanov, phó trưởng phòng thí nghiệm phân tích chỉ số sức khỏe và số hóa y tế thuộc MIPT cho biết tại cuộc phỏng vấn với báo Izvestia.

Nhà khoa học nói thêm rằng khi khỏi bệnh, những rối loạn này cũng sẽ biến mất nếu căn bệnh chưa kịp gây ra tác hại hữu cơ cho hệ thần kinh trung ương.

(Tuổi Trẻ) – EU ủng hộ điều tra quốc tế về nguồn gốc virus corona. Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc cũng như sự lây lan của dịch Covid-19, nhưng tuyên bố sẽ “đứng ngoài cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề này”.

EU cho biết sẽ cùng soạn thảo nghị quyết về một “bản đánh giá độc lập” về virus nCoV đã gây ra đại dịch Covid-19 cho cuộc họp trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 18/5 của Đại hội đồng y tế thế giới (WHA).

Ngoài những lời kêu gọi về một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của Covid-19, các quốc gia như Mỹ cũng đang ủng hộ Đài Loan trở lại làm một quan sát viên của WHA.

Báo SCMP ngày 5/5 cho biết đến nay Trung Quốc vẫn không đồng ý về một cuộc điều tra quốc tế, nói rằng đây là một “trò chơi đổ lỗi” nhằm vào Bắc Kinh.