Mục điểm tin cập nhật sáng 7/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân nCoV 9 lần xét nghiệm âm dương xen kẽ
  • Phi công người Anh có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng
  • Hà Nội: cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị, 3 người tử vong
  • Cãi vã với khách nhận đơn hàng hơn trăm ngàn, shipper bị đâm thủng phổi
  • Nhật Bản: Tìm thấy thi thể người Việt dưới cống thoát nước

Tin thế giới:

  • Bộ trưởng Văn hóa Nga nhiễm Covid-19
  • Mỹ tăng hỗ trợ các nước chống dịch
  • Italy phát triển bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả nhanh trong 3-6 phút
  • Hàng trăm cảnh sát Ấn nhiễm Covid-19, nhiều người khác xin nghỉ vì sợ
  • Trung Quốc đặt điều kiện điều tra nguồn gốc Covid-19
  • Nhật Bản sắp phê duyệt thuốc điều trị Covid-19
  • Mỹ thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Bệnh nhân nCoV 9 lần xét nghiệm âm dương xen kẽ. Ngày 6/5, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết “bệnh nhân 265” đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cầu Treo có diễn biến bệnh khá đặc biệt. Trong 24 ngày bệnh nhân điều trị tại bệnh viện kết quả 9 lần xét nghiệm của bệnh nhân hết âm lại dương tính. Suốt quá trình điều trị, bệnh nhân sức khỏe ổn định, không sốt, không ho và không khó thở.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

(Vnexpress) – Phi công người Anh có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM cho biết bệnh nhân số 91, là phi công người Anh, đã ở ngày thứ 50 trong quá trình điều trị, trong đó có 31 ngày điều trị ECMO, tình trạng bệnh liên tục có diễn tiến nặng, đe dọa tính mạng. 

Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 271 ca nhiễm Covid-19, trong số 39 ca đang điều trị hiện chỉ còn 17 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

(Tuổi Trẻ) – Hà Nội: cháy lớn tại khu công nghiệp Phú Thị, 3 người tử vong. Khoảng 11h ngày 6/5, tại kho xưởng ở tầng ba của Công ty CP xuất nhập khẩu Biovet (chuyên kinh doanh mặt hàng thuốc thú y) nằm trong khu công nghiệp Phú Thị (huyện Gia Lâm, Hà Nội) xảy ra hỏa hoạ nghiêm trọng, khiến 3 người của công ty này thiệt mạng.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

(Tuổi Trẻ) – Cãi vã với khách nhận đơn hàng hơn trăm ngàn, shipper bị đâm thủng phổi. Đêm ngày 4/5, trong lúc cãi vã khi giao một đơn hàng trị giá 130.000 đồng, anh Nguyễn Xuân Sáng (25 tuổi, xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) bị Mai Xuân Thọ (25 tuổi, con trai khách nhận hàng, gần nhà nạn nhân) dùng kéo đâm nhiều nhát vào người dẫn đến thủng phổi.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

(Người Lao Động) – Nhật Bản: Tìm thấy thi thể người Việt dưới cống thoát nước. Sau khi mất tích hơn 1 tháng, thi thể của một thực tập sinh người Việt được nhà chức trách ở Nhật Bản tìm thấy cách nơi ở của nạn nhân khoảng 20 m. Cảnh sát tỉnh Toyama ngày 6/5 xác định đây là vụ giết người.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)
(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Nạn nhân được xác nhận là Nguyễn Văn Đức (21 tuổi), sang Nhật trong năm 2019 dưới diện tu nghiệp sinh, làm công việc dọn dẹp toà nhà, siêu thị. 

Báo Asahi đưa tin một số người Việt Nam đến căn hộ tìm nạn nhân vào ngày 5/5. Cảm thấy một mùi lạ, họ tìm kiếm và phát hiện thi thể ở cống thoát nước gần đó. Trên thi thể có nhiều vết thương ở cổ và bụng. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là do mất máu, cảnh sát nhận định đây là một vụ án giết người. 80 người liên quan đến nạn nhân đang được lấy lời khai.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Bộ trưởng Văn hóa Nga nhiễm Covid-19. Theo Reuters ngày 6/5 đưa tin, Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova dương tính với Covid-19, như vậy bà trở thành thành viên thứ ba trong nội các Nga nhiễm virus. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Tuần trước, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo ông nhiễm Covid-19 và đang tự cách ly. Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev tuần trước nhập viện để điều trị Covid-19. Một cấp phó của ông cũng dương tính với virus.

(Tuổi Trẻ) – Mỹ tăng hỗ trợ các nước chống dịch. Ngoại trưởng Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ hỗ trợ thêm 128 triệu USD cho việc phòng ngừa, phát hiện và kiểm soát virus nCoV và giúp ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong những người tị nạn và người di cư dễ bị tổn thương thông qua khoản hỗ trợ nhân đạo.

Như vậy, tính tới nay tổng số tiền cam kết của Mỹ nhằm hỗ trợ sức khỏe, nhân đạo và hỗ trợ kinh tế toàn cầu cho hơn 120 quốc gia đã lên tới 900 triệu USD.

(Tin Tức) – Italy phát triển bộ xét nghiệm Covid-19 cho kết quả nhanh trong 3-6 phút. Mới đây, Cơ quan y tế vùng Lombardy và Đại học Insubria, phía Bắc Italy, đã phối hợp phát triển bộ xét nghiệm Covid-19 xét nghiệm nhanh qua nước bọt (Trs), chỉ mất 3-6 phút để cho ra kết quả. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamplus)

Bộ kit mới có thể chẩn đoán bằng cơ chế xét nghiệm tương tự như thử thai. Nước bọt sẽ thu lại trên bộ kit xét nghiệm, được xử lý bằng thuốc thử đặc biệt và cho kết quả nếu xuất hiện 1 vạch là âm tính, 2 vạch là dương tính. 

Cơ quan trên khẳng định bộ kit trên cho kết quả chính xác cao và cũng có thể chẩn đoán đối với những người không có triệu chứng bệnh. Dự kiến, bộ kit sẽ sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt.

(Tuổi trẻ) – Hàng trăm cảnh sát Ấn nhiễm Covid-19, nhiều người khác xin nghỉ vì sợ. Hàng trăm cảnh sát Ấn Độ dương tính với Covid-19 trong những ngày qua, khiến giới quan sát lo ngại những nỗ lực nhằm thực thi lệnh phong tỏa của Ấn Độ đang gặp nguy hiểm.

Một quan chức cao cấp tại bang Maharashtra cho biết số sĩ quan cảnh sát nhiễm bệnh tại đây đã tăng gần gấp đôi trong tuần trước. “Hơn 450 cảnh sát của bang đã dương tính và 4 người đã qua đời vì virus này”, vị quan chức trên nói với Reuters.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Reuters cho biết 6 sĩ quan cấp cao của ít nhất 6 bang cho biết hàng chục cảnh sát thuộc địa bàn của họ đã xin nghỉ ốm vì lo ngại nhiễm virus. 

Giám đốc sở nội vụ của bang Maharashtra, ông Anil Deshmukh, cho biết các phòng kiểm soát đã được lập ra để chuyên phục vụ các vấn đề sức khỏe của cảnh sát.

(Dân Trí) – Trung Quốc đặt điều kiện điều tra nguồn gốc Covid-19. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tuyến hôm 6/5, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Chen Xu cho biết Trung Quốc tuyên bố sẽ không mời các chuyên gia quốc tế tới điều tra nguồn gốc của Covid-19 cho tới khi đảm bảo “chiến thắng cuối cùng” trước đại dịch.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

WHO tuần trước cho biết tổ chức này đang chờ được Trung Quốc mời tham gia các cuộc điều tra về nguồn gốc động vật của virus corona chủng mới.

Australia và Liên minh châu Âu (EU) gần đây đều tuyên bố ủng hộ một cuộc điều tra độc lập để tìm ra nguồn gốc của Covid-19.

(Vnexpress)- Nhật Bản sắp phê duyệt thuốc điều trị Covid-19. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato cho biết thuốc kháng virus remdesivir có thể sẽ được cấp phép vào ngày 7/5, trong cuộc họp của hội đồng xét duyệt.

Trước đó, ngày 1/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (CDC) đã chấp thuận sử dụng thuốc trong những trường hợp khẩn cấp. Nhà sản xuất Gilead cũng đã nộp đơn xin phê duyệt tại Nhật Bản hôm 4/5.

(Vnexpress) – Mỹ thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người. Công ty công nghệ sinh học BioNTech và hãng dược Pfizer tuyên bố thử nghiệm vaccine phòng Covid-19 trên người từ ngày 4/5.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Đây là vaccine dựa trên RNA (vật liệu di truyền), có vai trò “hướng dẫn” các tế bào cơ thể tạo ra protein chống lại virus. Khác với vaccine truyền thống, vaccine từ RNA không sử dụng virus đã giảm độc lực tiêm vào cơ thể, do đó an toàn hơn cho người sử dụng. 

Một số hãng dược, trong đó có Moderna, Inovio, CanSino… cũng đang phát triển loại vaccine tương tự, một số đã bắt đầu thử nghiệm trên người vài tuần trước. Tới nay, các loại vaccine dựa trên RNA chưa từng được đưa ra thị trường.