Lợi dụng tình hình dịch bệnh, nhiều đối tượng nhập lậu số lượng lớn kit test, thuốc điều trị Covid-19 với giá rẻ rồi đưa ra thị trường.

Tin từ VnExpress, trong hai ngày 5 và 6/3 Công an tỉnh Bắc Kạn thu giữ hơn 7.000 bộ kit test không rõ nguồn gốc. Cụ thể hôm 6/3 công an đã kiểm tra ôtô biển số tỉnh Cao Bằng, do tài xế 34 tuổi chạy trên quốc lộ 13 hướng về Hà Nội, tìm thấy khoảng 4.000 kist test trong 8 thùng hàng hóa.

Tổ công tác cũng kiểm tra ôtô biển số Hà Nội do nam tài xế 38 tuổi điều khiển, phát hiện 1.500 kit test nhanh; hay một xe khách có thùng hàng 100 bộ kit test. Tất cả các tài xế đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ lô hàng.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Liên quan đến vụ việc bắt giữ các lô hàng kit test Covid-19 trôi nổi. Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Cục QLTT Lạng Sơn và Cục QLTT Quảng Ninh hôm 3/3 đã thu hơn 7.000 bộ kit test nhanh Covid-19 nhập lậu từ nước ngoài về thị trường nội địa tiêu thụ.

Mới đây báo Lao Động đăng tải, hôm 17/2, tại Hà Nội công an khám xét một lô hàng hơn 85.000 kit test trị giá gần 10 tỷ nhập lậu từ Hàn Quốc về sân bay Nội Bài. Đặc biệt phía nhà chức trách cũng phát hiện các sản phẩm y tế kém chất lượng, thuốc trị Covid giả, “tẩy date” chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Nhà chức trách nhận định, thời gian gần đây, số ca nhiễm Covid-19 tăng cao, nhu cầu sử dụng kit test Covid-19 lớn nên nhiều người đã làm giả hoặc nhập lậu các bộ kit test để trục lợi.

Trước thực trạng này chuyên gia dịch tễ học cảnh báo, sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc sẽ không có ai đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, nếu người dân dùng sai cách dẫn tới nhận định sai, sinh ra tâm lý lo lắng hoặc chủ quan không đúng với hiện trạng sức khoẻ sẽ rất nguy hiểm, theo Suckhoedoisong.