Tân nhà vô địch Liverpool đã thiết lập hàng loạt cột mốc ấn tượng khi giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên trong lịch sử sau 31 vòng đấu.

Theo tờ Opta, trước đây giải VĐQG Anh có tên First Division, Liverpool đã lên ngôi vương được 18 lần. Như vậy, tới thời điểm hiện tại tổng cộng ‘The Kop’ đã có 19 lần xưng vương tại xứ sở sương mù và chỉ còn kém đại kình địch Manchester United duy nhất 1 danh hiệu. Ngày đăng quang của Liverpool cũng chính thức ghi nhận kỳ tích của Jürgen Klopp, khi ông trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên vô địch giải đấu số 1 nước Anh trong suốt 131 năm lịch sử.

Jürgen Klopp trở thành nhà cầm quân người Đức đầu tiên vô địch giải đấu số 1 nước Anh trong suốt 131 năm lịch sử (nguồn ảnh/Football on BT Sport).

Ngôi vô địch Premier League 2019/2020 sớm trước 7 vòng đấu của Liverpool đã chính thức được ghi nhận là CLB đăng quang sớm nhất lịch sử bóng đá Anh. Đội bóng thành phố cảng đã vượt qua kỷ lục cũ của hàng loạt các kình địch khác trong lịch sử như Manchester United, Everton vs Manchester City. 3 đội bóng này từng vô địch sớm trước 5 vòng đấu trong các mùa giải MU (1907/1908, 2000/2001), Everton (1984/1985) và Man City (2017/2018).

Trong 31 vòng đấu tính đến lúc này, Liverpool đạt thành tích không tưởng khi thắng 28 trận, hòa 2 và chỉ thua 1 trận. MU và Everton là 2 đội đã cầm chân được lữ đoàn đỏ. Trận hòa 1-1 trên sân Old Trafford tại vòng 8 đã giúp Liverpool trải qua 18 trận đấu liên tiếp mà không đánh rơi bất kỳ điểm số nào. Chuỗi phong độ thăng hoa của ‘Lữ đoàn đỏ’ chỉ bị Watford đánh bại với tỉ số 0-3 tại vòng 28.

CĐV Liverpool phải chờ 30 năm để được chứng kiến đội bóng con cưng một lần nữa nâng cao chức vô địch cao nhất tại nước Anh (ảnh/Liverpool FC).

Liverpool khiến 19 đối thủ tại Premier League mùa này đều phải ra về với hai bàn tay trắng khi phải hành quân đến thánh địa Anfield. Hiện tại ‘The Kop’ đang sở hữu kỷ lục thắng liên tiếp trên sân nhà với 23 trận. Với phong độ hiện tại của thầy trò HLV Klopp, thành tích này sẽ còn được nâng lên trong thời gian tới.

CĐV Liverpool đã phải chờ tròn 30 năm để được chứng kiến đội bóng con cưng một lần nữa nâng cao chức vô địch cao nhất tại nước Anh. Lần gần nhất ‘Lữ đoàn đỏ’ có chức vô địch tại giải quốc gia là vào mùa giải 1989/90, dưới thời HLV Kenny Dalglish.