Một nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo du học tinh vi. Kẻ xấu yêu cầu gia đình chuyển gấp 500 triệu đồng nếu không sẽ “mất suất du học”. Nhờ cảnh giác và phản ứng nhanh, gia đình đã cứu con kịp thời.

Tin nhắn giả mạo “chúc mừng du học” và màn dàn dựng tinh vi

Ngày 30-7, Công an phường Hà Đông, Hà Nội cho biết vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo nhắm vào học sinh – sinh viên. Nạn nhân là cháu M. (18 tuổi), trú tại quận Hà Đông.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 26-7, bà P. – mẹ cháu M. – đến công an trình báo việc con gái mất liên lạc bất thường, nghi bị lừa đảo.

Lực lượng công an lập tức vào cuộc, chỉ sau 2 giờ đã phát hiện cháu M. đang “giam mình” trong một nhà nghỉ.

Tại cơ quan công an, cháu M. khai nhận đã nhận được một tin nhắn “chúc mừng đủ điều kiện” tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Người gửi tự xưng là đại diện tổ chức giáo dục nước ngoài, yêu cầu M. xác minh năng lực tài chính để hoàn tất thủ tục.

Cháu M. tin tưởng, nhắn về cho gia đình yêu cầu chuyển gấp 500 triệu đồng để “in sao kê tài khoản chứng minh tài chính”, nếu không sẽ mất suất du học.

Chiêu lừa giả bắt cóc nhằm ép gia đình chuyển tiền

Nhằm tăng áp lực, các đối tượng còn hướng dẫn cháu M. nhắn tin giả vờ bị bắt cóc. Điều này khiến gia đình hoang mang, suýt nữa chuyển tiền theo yêu cầu.

Rất may, nhờ sự tỉnh táo và hành động kịp thời của gia đình cùng sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, vụ việc được ngăn chặn kịp thời.

Sau khi được giải thích, cháu M. bàng hoàng nhận ra toàn bộ là cú lừa có tính toán.

Cảnh báo từ công an: Lừa đảo nhắm đến học sinh – sinh viên gia tăng

Theo Công an TP Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi và nguy hiểm, thường nhắm đến học sinh – sinh viên và gia đình họ.

Chiêu trò đánh mạnh vào tâm lý kỳ vọng du học, sự lo lắng và thiếu thông tin chính thống của phụ huynh, khiến nạn nhân dễ sập bẫy.

Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ các thông báo tuyển sinh, tra cứu thông tin trường học, tổ chức qua website chính thức, hoặc liên hệ đại sứ quán, lãnh sự quán để xác minh.

Trong mọi trường hợp nghi ngờ, người dân nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Theo: Vietnam net