Lừa đảo qua mạng: Đối tượng chiếm đoạt 3 tỷ đồng của hơn 400 nạn nhân
Lừa đảo qua mạng khiến hơn 400 người mất trắng 3 tỷ đồng khi tin lời Phạm Thái Bình rao bán máy móc ảo trên Facebook vừa bị công an Tây Ninh khởi tố.
- Mua bán người dưới 16 tuổi: Khởi tố 5 đối tượng lừa bán trẻ em tại Phú Thọ
- Ông Trump cảnh báo hậu quả với Iran nếu tiếp tục đóng eo biển Hormuz
- Đồng Tháp: Khởi tố đối tượng đánh chết cha ruột sau mâu thuẫn gia đình
Thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo qua mạng
Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình sinh năm 1985 tại Đồng Tháp và tạm trú tại TP Hồ Chí Minh đã bị cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh bắt tạm giam. Do không có công ăn việc làm ổn định từ đầu năm 2025 nên đối tượng này đã nảy sinh ý định lừa đảo tiền bạc của người khác qua không gian mạng.
Để thực hiện hành vi Bình đã sử dụng các loại sim rác để lập nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ nhằm che giấu vết tích dòng tiền. Trên mạng xã hội Facebook đối tượng tạo ra các tài khoản giả mạo mang tên như Trần Đạt hay Ngạn Tổ để bắt đầu quá trình tiếp cận các khách hàng nhẹ dạ.
Bằng cách tải các hình ảnh và video về những loại máy móc có giá trị cao như xe máy hay tàu phà từ internet Bình đã tạo ra các gian hàng ảo rất chuyên nghiệp. Thủ đoạn này giúp đối tượng dễ dàng đánh lừa được hơn 400 bị hại trên khắp cả nước và chiếm giữ số tiền phi pháp khổng lồ.
Những nạn nhân sập bẫy mua hàng ảo
Ngày 21/11/2025 một trường hợp điển hình là anh K.T.H tại Tây Ninh khi anh đã tin tưởng chuyển khoản 25 triệu đồng để đặt cọc mua rơ moóc xe cuốc. Tuy nhiên ngay sau khi nhận được tiền vào tài khoản đối tượng Bình đã lập tức chặn mọi liên lạc khiến nạn nhân lâm vào cảnh tiền mất tật mang.
Trong nhiều vụ việc khác Bình còn đóng vai người vận chuyển để yêu cầu khách hàng phải nộp thêm các khoản phí phát sinh vô lý. Nếu người mua bắt đầu nảy sinh nghi ngờ và từ chối nộp thêm tiền thì đối tượng sẽ ngay lập tức xóa dấu vết và cắt đứt mọi phương thức giao tiếp trực tuyến.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin người bán và không cung cấp mã OTP cho người lạ. Việc nâng cao cảnh giác và báo cáo kịp thời các dấu hiệu nghi vấn cho công an là cách duy nhất để bảo vệ tài sản cá nhân hiện nay.
Theo: Báo Công an