Trước trận chung kết bóng đá nam U23 Việt Nam – U23 Thái Lan, sân vận động Mỹ Đình mặt cỏ bị úa, chết khá nhiều nên không còn xanh như trước.

Sân Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra trận tranh huy chương đồng, trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 ngày 22/5 tới. Với sức chứa 40.000 chỗ ngồi, sân Mỹ Đình chắc chắn sẽ kín đặc khán giả đến theo dõi trận chung kết giữa U23 Việt Nam – U23 Thái Lan.

Dù vậy, chắc chắn chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình tối 22/5 không thể hoàn hảo như trước khi SEA Games 31 diễn ra. Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ Online suốt nhiều ngày qua, mặt cỏ sân Mỹ Đình bị úa và chết khá nhiều.

Lý do bởi từ đầu tháng 5, ban tổ chức đại hội đã lắp đặt thiết bị để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games vào tối 12/5. Mặt sân được phủ bởi 4 lớp khác nhau, nên cỏ không thể “thở” được.

sân vận động Mỹ Đình
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.
sân mỹ đình
Ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ.

Trong thời điểm này, ban tổ chức đại hội đã có một lần yêu cầu phải mở lớp phủ trên mặt sân ra trong 3 ngày để “cấp cứu” mặt cỏ sân Mỹ Đình. Phải đến trước khi buổi sơ duyệt, tổng duyệt và khai mạc SEA Games 31 diễn ra các lớp phủ này mới lại được lắp đặt lại.

Ngay trong đêm 12/5 khi lễ khai mạc SEA Games kết thúc, các đơn vị thi công đã phải tháo dỡ trong đêm để trả lại mặt cỏ cho sân Mỹ Đình. Dù vậy sau nhiều ngày bị bịt kín, cỏ đã bị úa và chết.

sân vận động Mỹ Đình 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên ông Brian See – phụ trách chuyên môn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tại SEA Games 31 đã đi kiểm tra mặt sân Mỹ Đình và các phòng chức năng. Ông Trần Quốc Tuấn, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trưởng Ban tổ chức trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 cho biết, đại diện của AFC đã nhận xét, mặt sân Mỹ Đình đáp ứng được yêu cầu tổ chức bóng đá.

Sau 2 trận bán kết môn bóng đá nam, đã có ý kiến cho rằng, sân Mỹ Đình quá xấu và tại sao Ban tổ chức không chọn sân Thiên Trường (Nam Định) hay sân Việt Trì (Phú Thọ) để tổ chức trận tranh HCĐ và HCV.

Ban tổ chức SEA Games khẳng định, không có chuyện chuyển 2 trận đấu này về các sân ở các địa phương mà vẫn tiến hành đúng như kế hoạch.