Nhiều người dân ở huyện vùng cao Mường La, tỉnh Sơn La đang điêu đứng vì bị lừa hàng trăm triệu đồng sau khi nhận cuộc gọi từ số lạ.

Hà Nội: Gần 10.000 ca sốt xuất huyết, nguy cơ tăng ca nặng, tử vong

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 2 tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Trong tuần 42 ghi nhận 1.420 ca, tuần 43 ghi nhận 1.205 ca. Cộng dồn năm 2022 (đến 30/10) có 9.747 ca mắc, 12 ca tử vong.

Số ca mắc năm 2022 tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ 2021 và tăng 2 lần so với trung bình cùng kỳ 5 năm.

Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện; 564/579 xã, phường, thị trấn, với số mắc ghi nhận tại các huyện ngoại thành chiếm 58,1%, nội thành chiếm 41,9%, xem chi tiết báo Dân Trí.

Xăng, dầu, gas đồng loạt tăng giá

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15h hôm nay (1/11), giá xăng RON 95-III tăng thêm 410 đồng một lít, lên mức giá 22.750 đồng. Xăng E5 RON 92 cũng đắt thêm 380 đồng, lên 21.870 đồng.

Các mặt hàng dầu cũng tăng, với dầu diesel là 290 đồng một lít; dầu hoả 120 đồng và dầu mazut 190 đồng mỗi kg. Sau điều chỉnh, diesel có mức giá mới là 25.070 đồng; dầu hoả 23.780 đồng và mazut 14.080 đồng.

Sáng cùng ngày báo chí cũng đưa tin, từ 1/11, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng tăng 20.000 đồng, bật lên 425.000 đồng, quay trở lại chu kỳ tăng giá cuối năm.

Người dùng sẽ phải trả thêm 1.667đồng đồng cho mỗi kg gas (tương đương 20.000 đồng một bình 12 kg) so với tháng trước.

Hoãn đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo đến 10/11

Hãng đấu giá Millon của Pháp vừa đăng tải thông báo hoãn đấu giá hiện vật Ấn Hoàng đế chi bảo sau nỗ lực đàm phán của phía Việt Nam.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Nội dung thông báo nêu: “Kính thưa quý khách hàng. Do sự quan tâm mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam đối với món cổ vật số 101 – chiếc Kim Ấn của Vua Minh Mạng, chúng tôi xin thông báo trước rằng chúng tôi sẽ hoãn việc bán món cổ vật này tới buổi trưa ngày thứ Năm, 10/11”, xem chi tiết báo Zing.

Đường trăm tỷ vừa “vá” xong đã hỏng: Chi hơn 9 tỷ đồng sửa chữa

Ngày 1/11, UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa có quyết định phê duyệt báo cáo cải tạo đường tránh Tây của thành phố (nay là đường 30/4 và 10/3).

Cụ thể, thành phố duyệt chi 9,5 tỷ đồng cho việc sửa chữa đường; trong đó, kinh phí xây dựng khoảng 8,4 tỷ đồng.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Trước đó, nhiều vị trí trên tuyến đường tránh Tây TP Buôn Ma Thuột liên tục bị hư hỏng, xuống cấp, xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, đường bị rạn nứt, bong tróc… gây nguy hiểm cho người tham gia lưu thông trên tuyến.

Được biết tuyến đường này được khởi công tháng 11/2009 với chiều dài khoảng 14km. Tổng mức đầu tư dự án gần 700 tỷ đồng, xem chi tiết báo Dân Trí.

Mất toàn bộ tiền làm nhà sau cuộc điện thoại

Ông L.V.H (SN 1970), trú tại bản Nà Tòng, xã Ít Ong (huyện Mường La) kể, gia đình ông có 6 thành viên, kinh tế chủ yếu làm nông. 

Ngày 15/8/2022, ông H. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng dùng số lạ nói ông đang nợ tiền cước điện thoại của Vietel với số tiền hơn 9 triệu đồng.

Sau đó đối tượng này bảo ông giữ máy để kết nối với một người tự xưng là Công an TP Hà Nội, tên là Trần Ngọc Hải, chức vụ Đại tá.

Người tự xưng là Công an nói ông H liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, hỏi ông H có bao nhiêu tiền thì phải rút hết gửi vào tài khoản mà đối tượng này cung cấp để xác minh, điều tra nguồn gốc số tiền, nếu không đúng sẽ hoàn trả lại trong vòng 20 phút.

Do nhẹ dạ cả tin, ông H tức tốc ra ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm là 132,8 triệu đồng gửi cho đối tượng trên, xem chi tiết báo Lao Động.