Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết bà Võ Thị Kim Chi (57 tuổi, tạm trú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mẹ ruột của chị Thuý Hằng là vợ anh Giao) đã có lời khai ban đầu.

Theo báo Dân Việt, tại cơ quan công an, bà Chi đã khóc lóc, tỏ ra hối hận vì không ngờ vụ việc xảy ra hậu quả lớn, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc trong gia đình.

Cụ thể, báo Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 15/11, bà Chi “bật đèn xanh” để Nhựt thuê taxi và dẫn đường cho nhóm trên đi cùng Trần Lê Dư Thịnh (28 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) mang theo roi điện, bình xịt hơi cây, gậy ba khúc… đến Vĩnh Long bắt Hằng đưa về Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trưa cùng ngày, cả nhóm đến quán cà phê Tâm Giao nằm trên quốc lộ 53, đoạn thuộc xã Long An, huyện Long Hồ để bắt cóc Hằng.

Khi cả nhóm lao vào trấn áp, lôi Hằng ra ngoài, Hằng la lớn cầu cứu. Đang đi hái dừa và lột dừa sau vườn, nghe tiếng vợ kêu cứu Giao chạy ra giải cứu thì bị nhóm này đánh vào cổ và xịt hơi cay vào mặt.

bị can
Bị can Dương Văn Tiến và Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an (ảnh công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp).

Giao cầm cây kim loại có hàn đầu nhọn quơ tứ tung và đâm về phía nhóm bắt cóc.

Hậu quả Thịnh bị đâm trúng nách tử vong tại chỗ, Dũng và Vĩnh bị đâm trúng bụng bị thương nặng hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Giao đến công an đầu thú. Riêng Nhựt đón taxi bỏ trốn về Bà Rịa – Vũng Tàu báo tin cho mẹ ruột là Chi biết sự việc.

Ít ngày sau đó, lần lượt Nhựt và bà Chi đến đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Cũng theo báo Tuổi Trẻ, đến nay có 6 bị can bị khởi tố về hành vi “bắt người trái pháp luật” gồm bà Chi (53 tuổi), Nhựt (20 tuổi) cùng ngụ Vĩnh Long; Tiến (29 tuổi), Tiến (31 tuổi), Dũng (29 tuổi) và Vĩnh (25 tuổi) cùng trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bị can bị khởi tố về hành vi “giết người” là Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ).