Hai trong số 3 trận đấu ở vòng 4 V-League diễn ra chiều tối 11/06 có kết quả thắng cách biệt 5 bàn. Bất ngờ nhất là chiến thắng 6-1 của SHB Đà Nẵng trước Quảng Nam. Ba điểm không chỉ đưa Đà Nẵng thoát khỏi nhóm chót bảng mà còn giúp Lê Huỳnh Đức giữ được ghế HLV sau 3 trận toàn thua

V-League 2020 đang dần trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn khi các đội thi đấu cởi mở được thể hiện qua số bàn thắng ngày càng tăng sau mỗi vòng đấu. Nếu ở vòng 3 chỉ có 11 bàn thắng được ghi sau 7 trận thì chỉ riêng 3 trận đấu đầu tiên ở vòng 4 diễn ra vào tối 11/06 đã có đến 14 bàn thắng được các cầu thủ lập nên.

Trên sân Gò Đậu, chủ nhà B.Bình Dương đã bất ngờ giành chiến thắng 5 sao trước CLB Hải Phòng. Đặc biệt tiền đạo U23 Việt Nam Nguyễn Tiến Linh đã khai hoả mùa này với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 21 bằng một pha solo đẹp mắt. Trước đó, một cầu thủ khác của U23 Việt Nam là Tấn Tài cũng lập công với bàn mở tỉ số ở phút thứ 8. Ba bàn còn lại của Bình Dương do Duy Khánh và Sỹ Giáp (cúp đúp) ghi ở các phút 40, 76 và 90+3.

Với thắng lợi này, Bình Dương tạm thời vươn lên ngôi đầu V-League với 8 điểm.

Một bất ngờ khác mang tên SHB Đà Nẵng khi đội bóng này đã vượt qua Quảng Nam với tỉ số của một ván tennis. Trong số 6 bàn thắng của Đà Nẵng thì có đến 3 ngoại binh lập công, đó là Jelic (16′), Tanda (44′), Ismaheel (47′, 70’) . Hai bàn còn lại do Văn Long và A Mít ghi.

Đây là chiến thắng đầu tiên của đội bóng sông Hàn ở mùa giải năm nay. Sau 3 vòng đấu họ toàn thua và xếp chót BXH. Riêng với HLV Lê Huỳnh Đức, chiến thắng này còn có ý nghĩa hơn cả 3 điểm bởi sau chuỗi trận toàn thua, chiếc ghế HLV trưởng của cựu trung phong tuyển Việt Nam đã bắt đầu lung lay dữ dội.

Trợ lý Việt Thắng chia sẻ niềm vui cùng các cầu thủ Đà Nẵng sau chiến thắng đầu tiên ở mùa này (ảnh: BTC V-League)

Ở trận còn lại diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Viettel chia điểm Than Quảng Ninh bằng trận hoà 1-1. Đội khách mở tỉ số trước với bàn thắng của Lynch ở phút 34. Mãi đến phút 81, Hồ Khắc Ngọc sút phạt đẹp mắt qua đó giữ lại 1 điểm cho Viettel.

Ngày mai, 12/06, sẽ diễn ra 4 cặp đấu còn lại của vòng 4. Đáng chú ý nhất là cuộc chạm trán giữa HAGL và Nam Định trên sân Pleiku. Đội bóng phố núi vừa CLB thành Nam ở Cúp Quốc gia và đây là cơ hội để thầy trò HLV Lee Tae-Hoon đòi nợ. Ngoài ra, trận derby Sài thành giữa Sài Gòn và TP HCM trên SVĐ Thống Nhất cũng hấp dẫn không kém khi hai đội chỉ cách nhau 2 điểm trên BXH.