Reuters – một trong những hãng thông tấn lớn nhất thế giới, đã bày tỏ sự ngạc nhiên cùng cảm xúc phấn khích khi biết bóng đá Việt Nam từ khi trở lại sau đại dịch Covid-19, đã diễn ra với một không khí rất sôi động.

Từ khi giải đấu hàng đầu của Việt Nam, V-League quay trở lại cách đây 3 tuần đã luôn được truyền thông quốc tế quan tâm và chú ý, giải quốc nội của Việt Nam trở thành giải đấu đầu tiên trên thế giới cho phép NHM vào sân cổ vũ trực tiếp cho các đội bóng yêu thích của mình sau thời gian dài nghỉ dịch Covid-19.

Chứng kiến các SVĐ tại Việt Nam chật kín chỗ ngồi, hãng thông tấn Reuters không giấu nổi sự ngạc nhiên với đám đông người hâm mộ. PV đã lựa chọn những hình ảnh về trận đấu giữa Nam Định vs Viettel diễn ra ngay tại ‘chảo lửa’ Thiên Trường hôm 5/6, để đại diện cho bầu không khí của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Và điều đặc biệt chính là phóng viên của Reuters cũng có mặt tại sân Thiên Trường, để cảm nhận được bầu không khí sôi động một cách rõ ràng nhất.

3 vạn chỗ ngồi gần như kín chỗ (nguồn ảnh:Facebook/SVĐ Thiên Trường TP Nam Định).

“Hàng vạn NHM đã đổ về các SVĐ của Việt Nam. Nhờ vào sự thành công trong việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh, bóng đá đỉnh cao của quốc gia này đã trở lại mà không cần tới các biện pháp giãn cách hay hạn chế tụ tập nhiều người. Giải V-League đã tạm dừng thi đấu từ tháng 3. Tuy nhiên hiện Việt Nam không có bất kỳ trường hợp tử vong nào ngoài 328 trường hợp dương tính với Covid-19. SVĐ Thiên Trường tại Nam Định, nơi đội chủ nhà chịu thất bại 1-2 trước CLB Viettel đã đón lượng khán giả gần như kín toàn bộ 30.000 ghế ngồi. Và đây cũng là 1 trong 3 trận mở màn tại vòng 3 của giải VĐQG V-League”, trích đoạn trên trang Reuters.

Reuters còn nhấn mạnh so sánh giữa V-League và các giải đấu hàng đầu của châu Âu: “La Liga và Premier League giữa tháng 6 mới quay trở lại, những pha ăn mừng bàn thắng tại Bundesliga thì diễn ra dưới bầu không khí ảm đạm và khô khan bởi những khán đài trống”.

Nhiều kênh truyền thông nổi tiếng thế giới phấn khích với NHM tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Reuters cũng trích dẫn những chia sẻ của trung vệ Quế Ngọc Hải về không khí bóng đá tại Việt Nam: “Đội trưởng của ĐT Việt Nam cảm thấy vô cùng hưng phấn khi được thi đấu trên SVĐ đông khán giả như vậy. Ngọc Hải không dám so sánh V-League với các giải VĐQG hàng đầu châu u, nhưng với việc giải đấu đã quay trở lại với nhiều khán giả như vậy cho thấy người Việt Nam đã đối phó với dịch Covid-19 tốt thế nào”.

Bài viết của Reuters về V-League cũng được một số trang báo quốc tế khác như Channel News Asia, Daily Mail hay Timesofindia trích đăng. Thậm chí, Daily Mail còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi NHM Việt Nam tận hưởng niềm vui bóng đá mà không còn phải bận tâm tới quy định giãn cách xã hội: “Không còn cách ly xã hội. NHM môn thể thao vua đã đổ dồn về các SVĐ sau khi Chính phủ bật đèn xanh cho giải VĐQG được tiếp tục, một trong số đó có sức chứa tới 30.000 người đó là SVĐ Thiên Trường”.