Trong quá trình điều tra bổ sung, “bà trùm” Mười Tường khai chi 2 tỷ đồng cho 1 người nhằm mục đích chạy án để không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngày mai miền Bắc giảm gần 10 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay miền Bắc tiếp tục nắng hanh, cao nhất có thể lên 33 độ C. Từ đêm nay, gió mùa đông bắc tràn đến vùng núi, gần sáng và ngày mai đến các nơi khác ở miền Bắc. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh từ cấp 3 đến 5.

Từ ngày 30/11, miền Bắc chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du phổ biến 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng 12-14 độ C. Lạnh nhất trong đợt này sẽ là ngày 1-2/12, sau đó tăng dần 1-2 độ mỗi ngày.

Hơn 41.000 công nhân mất việc 6 tháng qua

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thống kê tại 44 tỉnh thành từ giữa năm đến nay, có khoảng 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động (chiếm 8,8%).

Có 30.300 lao động nữ từ 35 tuổi trở lên và hơn 9.400 người đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới một tuổi.

Việc sa thải, cắt giảm giờ làm chủ yếu xảy ra ở doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động: dệt may, da giày, chế biến gỗ, thủy hải sản, gia công linh kiện điện tử, cơ khí

Trường cao đẳng tuyển sinh ‘chui’ 243 học sinh

Ngày 29/11, thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra, xác minh thông tin tin phản ánh về CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Nội dung văn bản cho biết vào năm học 2022-2023, CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk đã tuyển sinh 243 học sinh vào lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT tại trường.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức dạy học khi chưa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và những học sinh này chưa được Sở GD&ĐT phê duyệt danh sách trúng tuyển vào lớp 10 học Chương trình giáo dục thường xuyên, xem chi tiết báo VTC NEWS.

‘Bà trùm’ Mười Tường bất ngờ khai chi 2 tỷ đồng để chạy án

Ngày 29/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố “bà trùm” buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.

Ảnh chụp màn hình VietNamNet.

Quá trình điều tra bổ sung, bà trùm Mười Tường khai trong lúc bỏ trốn đã liên lạc với gia đình, chi 2 tỷ đồng cho 1 đối tượng nhằm mục đích “chạy án” để bà ta và đồng bọn không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, xem chi tiết báo VietNamNet.