Hôm 22/6, văn phòng Chương trình F-35 (JPO) thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ công bố loạt ảnh tiêm kích tàng hình F-35A thả nhiều mô hình bom hạt nhân B61-12.

Thử nghiệm nằm trong Dự án B61-12 mở rộng – dự án nâng cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ, giai đoạn 2020 – 2022.

Theo Sputnik, trong số hàng chục tấm ảnh đăng tải về F-35A trong tháng này, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tiết lộ hình ảnh chiếc tiêm kích thế hệ thứ 5 thử nghiệm khả năng thả bom B61-12 (mang lượng chất nổ có sức công phá tương đương 50.000 tấn thuốc nổ TNT) – một trong những bom hạt nhân nguy hiểm nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

Phi đoàn thử nghiệm số 461 đã thực hiện các đợt ném thử tại thao trường gần căn cứ không quân Edwards (thuộc bang California). Các mô hình bom hạt nhân B61-12 được F-35A thả có cùng hình dáng, khối lượng và kích thước thật, nhưng không có thuốc nổ, chất phóng xạ hay thiết bị điện tử.

Theo một số chú thích ở những bức ảnh công bố, quân đội Mỹ viết: “Vai trò tiêm kích hạt nhân huyền thoại do F-15E và F-16 đảm nhận trong quá khứ đã được chuyển giao cho F-35A nhằm đóng góp cho an ninh quốc gia”.

F-35A thử nghiệm thả bom tại căn cứ Edwards, California tháng 6/2019
F-35A thử nghiệm thả bom tại căn cứ Edwards, California tháng 6/2019 – ảnh: Quân đội Mỹ.

“F-35 là một máy bay đa năng, có khả năng thu thập, phân tích, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ mọi khí tài trong chiến đấu. Nó sử dụng công nghệ tàng hình, hệ thống cảm biến cao cấp. F-35 là một trong những máy bay chiến đấu có sức sát thương cao nhất, có khả năng sinh tồn tốt nhất và có khả năng tương tác cao nhất từng được thiết kế”

Theo phân tích của giới truyền thông Mỹ, việc nâng cấp lần này là nhằm vào đối thủ cũ Nga. Số lượng bom hạt nhân B61-12 Mỹ ở châu Âu tuy hiện nay không quá nhiều (khoảng trên 100 quả), nhưng tạo ra mối đe dọa rất lớn đối với Nga.

Chương trình nâng cấp B61-12 có tổng giá trị 10 tỷ USD. Mỗi quả bom nặng 320kg và có giá 28 triệu USD, cao gấp 1,5 lần khối vàng ròng cùng trọng lượng. Mỹ dự định chế tạo tối đa 500 quả với tuổi thọ 20 năm nhằm trang bị cho các phi đội F-15E và F-35 của nước này và đồng minh NATO.