Phong cách mít tinh của Tổng thống Donald Trump và đối thủ Joe Biden cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa hai người đàn ông ở độ tuổi 70. Cuộc bầu cử 3/11 sắp tới sẽ quyết định ông Trump hay ông Biden sẽ làm tổng thống trong 4 năm tiếp theo.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Sáu, ngày 30/10/2020:

Mỹ – Trung đối thoại về khủng hoảng

Reuters đưa tin, các tư lệnh quân đội Trung Quốc và Hoa Kỳ đã tổ chức đối thoại về khủng hoảng từ ngày 28-29/10. Cuộc đối thoại diễn ra khi chính quyền Trump và Bắc Kinh đang gia tăng căng thẳng trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, an ninh đến Biển Đông.

Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo đang công du châu Á để “kêu gọi các nước hợp tác với Hoa Kỳ đối đầu với các mối đe dọa an ninh do Trung Quốc gây ra”, theo Reuters.

Hàng ngàn người dự mít tinh của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/10 đã tổ chức một cuộc mít tinh vận động tranh cử tại Florida với sự tham gia của hàng ngàn người ủng hộ. Nhiều người không đeo khẩu trang bất chất dịch COVID-19.

Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc mít tinh với hàng ngàn người ủng hộ ngày 29/10/2020
Tổng thống Trump phát biểu trong cuộc mít tinh với hàng ngàn người ủng hộ ngày 29/10/2020 (ảnh: Twitter của ông Trump).

Ông Trump nói rằng nếu ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden chiến thắng, các chính sách thiên tả của ông ta sẽ biến nước Mỹ trở thành Venezuela thứ hai.

Cuộc mít tinh đối lập của ứng viên Joe Biden

Trong khi đó, cựu Phó Tổng thống Joe Biden cũng tổ chức một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở một trường đại học ở Hạt Broward, phía bắc Miami.

Phong cách của cuộc mít tinh hoàn toàn trái ngược với sự kiện của ông Trump. Reuters cho biết, những người tham dự ngồi trong xe ô tô của họ để tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.

Cựu phó tổng thống trong chính quyền Obama cáo buộc rằng đương kim tổng thống Trump đã thất bại trong việc chống lại COVID-19.

Ca sỹ Scarlett Johansson và danh hài Colin Jost kết hôn

AP đưa tin, nữ diễn viên kiêm ca sỹ Scarlett Johansson và danh hài Colin Jost hôm 29/10 đã tổ chức lễ cưới sau một năm đính hôn.

Cô Johansson, 34 tuổi, trước đó đã kết hôn với nam diễn viên Ryan Reynolds và nhà báo Romain Dauriac. Cô và Dauriac có chung một cô con gái tên Rose, sinh năm 2014.

Diễn viên Scarlett Johansson và danh hài Colin Jost
Diễn viên Scarlett Johansson và danh hài Colin Jost (ảnh chụp màn hình Access/Youtube).

Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của Jost, 38 tuổi, người dẫn chương trình truyền hình “Saturday Night Live”.

Cựu thủ tướng Malaysia bình luận gây tranh cãi về vụ tấn công ở Pháp

Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 29/10 đưa ra một tuyên bố gây cãi sau khi xảy ra vụ sát hại bằng dao ở Nice, Pháp. Một người nhập cư Tuy-ni-di có tên Brahim Aouissaoui đã dùng dao giết chết 3 người ở trong một nhà thờ tại Nice hôm 29/10.

Trước đó, hôm 16/10, một người Hồi giáo nhập cư đã dùng dao chặt đầu một giáo viên người Pháp ở ngoại ô Paris. Vụ việc xảy ra sau khi ông cho các học sinh xem phim hoạt hình về Nhà tiên tri Mohammed.

Đề cập đến vụ chặt đầu, cựu thủ tướng Mahathir nói ông không ủng hộ cuộc tấn công, nhưng nói rằng “người Hồi giáo có quyền tức giận và giết hàng triệu người Pháp vì các cuộc thảm sát trong quá khứ”.

France24 cho biết, tuyên bố của ông đã thu hút sự phản ứng mạnh mẽ trên Twitter. Malaysia là quốc gia có phần lớn dân số theo đạo Hồi.