Kết luận về sai phạm của hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TP.HCM) và Việt Nam có nữ Thống đốc Ngân hàng đầu tiên trong lịch sử là những nội dung bản tin tổng hợp trưa nay.

Ngân hàng Nhà nước có nữ thống đốc

Cuối giờ sáng nay, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với bà Nguyễn Thị Hồng.

Theo kết quả bỏ phiếu kín được công bố, bà Nguyễn Thị Hồng nhận được 467 phiếu đồng ý (bằng 97,08% tổng số ĐBQH).

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê Hà Nội, từ năm 2014 đến nay là phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy bà Hồng đã trở thành nữ thống đốc đầu tiên trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Bà cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ đương nhiệm.

Theo Tuổi Trẻ

Hiệu trưởng ở TP. HCM bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 735 triệu đồng

UBND quận Tân Bình, Phòng GD&ĐT Tân Bình, TP. HCM, vừa công bố kết luận thanh tra về hoạt động tài chính tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Yến – Hiệu trưởng – đã để ngoài sổ sách kế toán, trực tiếp quản lý, sử dụng các khoản thu như sổ liên lạc điện tử, Anh văn tự chọn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Tân Bình (ảnh chụp màn hình báo phunumoi.net).

Thanh tra kết luận tổng số tiền hơn 735 triệu đồng để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm điểm c Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2015, bổ sung tại điểm k khoản 1 điều 2 Luật sửa đổi Bộ Luật Hình sự năm 2017.

Hiện nhà chức trách tiếp tục làm rõ sai phạm của bà Yến để xử lý.

Theo Zing

Một ngôi làng ở Quảng Ngãi bị vùi lấp sau tiếng nổ lớn

Ông Đỗ Thanh Vượt, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cho biết, tối 10/11, trên địa bàn có mưa lớn, đất đá trên núi đã bắt đầu theo nước chảy tràn xuống khu vực làng Pa Rân. Đến rạng sáng 11/11, người dân ở gần đó bắt đầu nghe những tiếng nổ lớn phát ra từ phía núi. Đến sáng thì nhìn thấy cảnh tượng một ngọn núi sạt xuống, bùn đất chảy tràn xuống các thửa ruộng, đất đá trôi vào nhà, đường dân sinh.

Cũng theo ông Vượt, ước chừng 60.000 m3 đất đá trút xuống làng Pa Rân, phủ khắp quãng đường gần 1 cây số. Trước đó, xã đã di dời 86 hộ dân, trong đó có 56 hộ ở khu vực sạt lở nên không có thiệt hại về người. Hiện các tuyến đường vào khu sạt lở đã được chốt chặn, lập barie phong tỏa.

Theo Báo Giao thông

Bồn kim loại in chữ Trung Quốc liên tục dạt vào bờ biển miền Trung

Sáng 12/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại vùng biển địa phương vừa có một số vật thể lạ trôi dạt vào bờ.

Tại cảng Dung Quất thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn và xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, lực lượng chức năng phát hiện 2 vật thể hình trụ, chất liệu bằng kim loại màu xám tro, thuộc dạng bồn chứa hóa chất, chiều dài mỗi bồn khoảng 5m. Dòng chữ Trung Quốc in trên thân bồn chú thích đây là khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tại vùng biển thuộc thôn Châu Me, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Đồn Biên phòng Bình Hải cũng phát hiện 1 phao sắt hình trụ, chiều cao khoảng 4m, đường kính khoảng 2,5m, phía trên đỉnh phao có gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị GPS.

Sáng 7/11, người dân cũng phát hiện bồn hóa chất in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nên trình báo cơ quan chức năng.

Theo VTC