Site icon Tin360

Nghi ngờ gian lận bầu cử: Biden sắp cán mốc không có nghĩa là Trump thua cuộc

Cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 ​​diễn ra vào thứ Ba, ngày 3 tháng 11 năm 2020, là cuộc bầu cử tổng thống thứ 59 liên tục bốn năm một lần trong lịch sử Hoa Kỳ. Cuộc bầu cử này bầu chọn một tổng thống và phó tổng thống. Các cử tri bầu ra một Đại cử tri Đoàn, những người sẽ trực tiếp bỏ phiếu cho tổng thống và phó tổng thống vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín đã diễn ra từ tháng 2 đến tháng 8 năm 2020 để chọn ra ứng cử viên được mỗi đảng đề cử tại đại hội đảng. Cuộc bầu cử này được xem là một cuộc trưng cầu dân ý cho nhiệm kỳ thứ nhất của tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Hai ứng cử viên từ hai đảng chính là Tổng thống Donald Trump cho Đảng Cộng hòa và cựu Phó Tổng thống Joe Biden cho Đảng Dân chủ. Cuộc bầu cử diễn ra cùng ngày với nhiều cuộc bầu cử khác cho các chức vụ cấp liên bang, tiểu bang, và địa phương. Tất cả các hãng thông tấn lớn đều dự báo Biden đã đắc cử, kể cả ABC News, Associated Press, Business Insider, CNN, Decision Desk HQ, Fox News, MSNBC, NBC News, The New York Times, Reuters, và Vox

Nước Mỹ lúng túng, với những cáo buộc nhồi phiếu và gian lận bầu cử khiến thế giới bàng hoàng(ảnh: Wikimedia Commons).

Nhiều hãng tin thiên tả ở Mỹ dự đoán chiến thắng cận kề của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. Một số hãng tin khác không làm như vậy; vì chiến dịch Trump đã nộp các đơn kiện cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ.

Tính đến sáng nay (7/11) theo giờ Việt Nam, Biden đã vượt lên dẫn trước Trump ở bang Pennsylvania. Đây là một bang mà Tổng thống Trump buộc phải giành chiến thắng nếu muốn có cơ hội ở lại Nhà Trắng.

Trước đó, Trump đang dẫn trước ở Pennsylvania. Đội ngũ pháp lý của Trump đã tức tốc đến Pennsylvania vì lo ngại phe Dân chủ gian lận và “đánh cắp” tiểu bang này cho Biden.

Nghi ngờ gian lận bầu cử cho Biden

Nghi ngờ về việc gian lận bầu cử cho Biden xuất hiện, sau khi số phiếu chọn Biden đột ngột tăng vọt vào lúc nửa đêm tại ít nhất 3 bang Wisconsin, Michigan và Georgia. Nhờ những lá phiếu trong đêm, Biden đã vượt lên dẫn trước Trump ở Wisconsin và Michigan.

Chiến dịch Trump hôm 4/11 đã nộp đơn kiện tại 3 bang này.

Nhà báo Thomas Catenacci của Daily Caller chỉ ra điểm bất thường trong kiểm phiếu ở Michigan và Wisconsin. Số phiếu ủng hộ Biden bất thường tăng vọt trong đêm (ảnh chụp màn hình Twitter).

Nghi ngờ phe Dân chủ gian lận phiếu bầu cho Biden, luật sư riêng của Trump và đội pháp lý hôm 4/11 đã tức tốc đến Philadelphia, thành phố lớn nhất của bang Pennsylvania.

“Trump đang dẫn trước 550.000 phiếu, trong khi 75% số phiếu được kiểm. (Tôi) sẽ không để những kẻ trong Đảng Dân chủ ở Philadelphia đánh cắp nó”, luật sư Rudy Giuliani tuyên bố trên Twitter.

Thị trưởng Philadelphia là Jim Kenney, một đảng viên Dân chủ. Hôm 6/11, ông tuyên bố “không có một bằng chứng nào” về việc gian lận bầu cử; đồng thời kêu gọi Tổng thống Trump thừa nhận thua cuộc, theo Bloomberg.

Western Journal: Các hãng tin có trách nhiệm không vội vàng tuyên bố ai thắng

Trang Western Journal (WJ) đăng bài viết của ban biên tập, giải thích tại sao “chúng tôi chưa đưa ra” tuyên bố về việc ai thắng cử.

WJ cho biết: “Có rất nhiều đơn kiện lên tòa án và khả năng phải kiểm phiếu lại; những vấn đề này phải được giải quyết thì mới xác nhận được kết quả tại các bang; vì vậy đến lúc đó các hãng tin có trách nhiệm mới có thể tuyên bố các bang tranh chấp là thuộc về Biden hay Tổng thống Donald Trump”.

WJ bình luận về các hãng tin vội vàng tuyên bố Biden sắp thắng: “Tất nhiên, hầu hết các hãng tin này đã thể hiện ưu ái rõ ràng cho Đảng Dân chủ.