Nghi phạm giết bé gái khai gian ba lần trước khi nhận tội
Đắk Lắk – Sáng ngày 04/7 Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Phan Bá Ngọc để điều tra hành vi giết người và cướp tài sản đối với một bé gái 12 tuổi.
- Xã Cổ Lũng livestream bán vịt, hàng nghìn đơn hàng về trong ngày
- Khám xét nhà ca sĩ Tăng Nhật Tuệ, thu giữ ma túy và dụng cụ tự chế
- Chủ tịch tập đoàn khoáng sản Hưng Thịnh hầu tòa vì khai thác và buôn lậu quặng
Ngọc, 20 tuổi, trú xã Pơng Drang, ra tay sát hại cháu H. vào chiều 20/6 rồi giấu thi thể dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình mình. Động cơ gây án, theo lời khai sau cùng của nghi phạm, là cần tiền chuộc một chiếc xe máy đã cầm cố trước đó.
Khoảng 18h ngày 20/6, Công an xã Pơng Drang nhận tin báo của một phụ nữ 41 tuổi về việc con gái, cháu H. 12 tuổi, rời nhà bằng xe máy điện để đi học nhưng không trở về. Rà soát nhân chứng, lực lượng chức năng xác định trong khoảng 13h30 đến 14h cùng ngày, cháu H. có ngồi trên xe máy điện cùng một nam thanh niên.
Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng xác định nghi vấn là Phan Bá Ngọc và mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại đây, Ngọc quanh co chối tội, trong khi cơ quan điều tra phát hiện thi thể cháu H. dưới giếng nước trong rẫy cà phê của gia đình Ngọc.
Trước tình huống không thể chối cãi, Ngọc thừa nhận đã sát hại cháu H. nhưng vẫn khai rằng nạn nhân mượn tiền không trả. Chỉ khi cơ quan điều tra đưa ra chứng cứ, Ngọc mới khai lại toàn bộ sự việc: do cần tiền chuộc xe máy đã cầm cố, Ngọc nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản.
Trước khi gây án, Ngọc đã xin đi nhờ xe của nhiều người nhằm tìm cơ hội ra tay, nhưng những người này đều lớn tuổi nên đối tượng chuyển hướng sang các em học sinh. Ngọc xin đi nhờ xe của cháu H., sát hại nạn nhân rồi ném thi thể xuống giếng.
Sau khi gây án, Ngọc đem xe máy điện của cháu H. cầm cố được 8 triệu đồng, dùng 5 triệu đồng chuộc lại xe của mình và tiêu xài cá nhân số 3 triệu đồng còn lại. Vụ án cho thấy khoảng trống trong việc bảo vệ trẻ em khi di chuyển một mình, và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát của gia đình cũng như chính quyền địa phương đối với các đối tượng có tiền sử cầm cố tài sản, vay nợ bất minh.
Thành Luân (Tổng hợp)