Từng là vùng quê nghèo khó với người dân sống lênh đênh trên thuyền, làng chài Duyên Hồ (Trung Quốc) đã “lột xác” ngoạn mục, trở thành điểm đến hút khách nhờ khai thác văn hóa ngư dân độc đáo và mô hình du lịch cộng đồng sáng tạo.

Từ làng chài nghèo đến điểm đến nổi tiếng

Duyên Hồ, thuộc vùng ngoại ô phía bắc TP Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), từng mang tên “Ngư Hoa Tử” – biểu tượng cho sự nghèo khó và lạc hậu. Người dân nơi đây còn truyền miệng câu nói: “Trai ngốc không cưới gái nhà chài, gái khờ không gả cho trai làng chài”.

Tuy nhiên, sự thay đổi đã bắt đầu từ năm 2007, khi dự án bảo vệ hệ sinh thái tuyến kênh Đại Vận Hà được triển khai. Nhờ đó, Duyên Hồ có cơ hội đưa ngư dân lên bờ, xây dựng cuộc sống ổn định và mở đường cho phát triển du lịch.

Cải thiện hạ tầng – Bước ngoặt sinh kế

Trước đây, diện tích đất liền của làng chỉ vỏn vẹn 0,8 km², trong khi mặt nước chiếm tới 61,5 km². Hầu hết người dân mưu sinh bằng nghề cá, sinh sống trên thuyền tạm bợ.

Từ 2007 đến 2020, chính quyền và người dân đã cùng nhau cải tạo 600 mẫu đất hoang, xây dựng những ngôi nhà mới khang trang. Đến tháng 10-2020, hộ dân cuối cùng đã lên bờ định cư – kết thúc hơn nửa thế kỷ sống lênh đênh trên nước.

Cơ sở vật chất dần hoàn thiện đã tạo tiền đề cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển du lịch nông thôn.

Văn hóa ngư dân – Cốt lõi làm nên khác biệt

Diện tích đất liền của làng Duyên Hồ chỉ là 0,8 km² trong khi diện tích mặt nước lên đến 61,5 km²
Ảnh: VnExpress

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc, năm 2011, ông Lưu Đức Bảo – Bí thư chi bộ thôn – cùng thanh niên địa phương đã sưu tầm bài hát dân gian, kỹ nghệ đánh cá, tập tục ngư dân, biên soạn thành sách và tổ chức Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Ngư dân.

Từ đó, Duyên Hồ từng bước xây dựng thương hiệu riêng: “Ẩn mình nơi làng Duyên Hồ”, phát triển các dịch vụ trải nghiệm như ẩm thực đặc sản, nhà nghỉ kiểu ngư dân, đánh cá truyền thống, chèo thuyền ngắm cảnh…

Thế hệ trẻ quay về, khởi nghiệp từ nghề chài

Tô Tô – sinh viên đại học đầu tiên trở về làng – đã sáng lập hợp tác xã du lịch nông thôn vào năm 2016. Cô áp dụng mô hình “Internet + nghề cá giải trí”, xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng “Ngư tiều canh độc”, kết hợp lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm hồ nước.

Không chỉ vậy, Tô Tô còn thành lập đội livestream “Mỹ Ngư Nương” cùng các nữ ngư dân và sinh viên trẻ, đưa đặc sản như tôm khô, hạt sen, gạo gắm… lên sàn thương mại điện tử. Tới nay, đã có 16 sinh viên đại học quay về lập nghiệp tại quê hương.

Từ đánh bắt sang làm du lịch – Bức tranh tăng trưởng rõ nét

Theo ông Lưu Đức Bảo, làng Duyên Hồ đã hoàn tất chuyển đổi từ sản xuất sơ cấp sang tích hợp sản xuất – dịch vụ. Từ nghề đánh bắt, người dân nay vận hành 15 cơ sở du lịch cộng đồng, 8 nhà nghỉ dân dã.

Doanh thu du lịch năm 2024 đạt khoảng 30 triệu nhân dân tệ (tương đương 106,8 tỉ đồng), và Duyên Hồ liên tiếp được công nhận là “làng chài đẹp nhất”, “điểm đến du lịch tiêu biểu”.

Nguồ: VnExpress