Ngày 10/12, công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ can Đỗ Hoài Hận (sinh 1983, ở ấp Mỹ Trinh) có lệnh truy nã, đã đào hầm trong phòng ngủ để lẩn trốn.

Sáng 10/12, Văn phòng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang cho biết được báo Thanh Niên đăng tải, đang thực hiện các thủ tục để phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 28/7/2019 tại ấp Hòa Phúc, huyện Cái Bè.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố, truy nã bị can.

Theo báo VOV, trong quá trình lẩn trốn, Hận đã có hành vi cho vay và đòi nợ một số người dân trên địa bàn huyện Cái Bè. Ngày 7/12/2021 khi mẹ của bị can mất, Hận về nhà và bị dân phát hiện.

đào hầm 1
Ảnh chụp màn hình trên báo Pháp Luật TP. HCM

Nhận tin báo, ngày 9/12, công an làm việc với gia đình vận động bị can ra đầu thú nhưng gia đình không hợp tác và không cho lực lượng công an vào nhà kiểm tra.

đào hầm
Ảnh chụp màn hình trên báo Công an nhân dân.

Khi kiểm tra phòng ngủ của vợ chồng bị can, cơ quan chức năng phát hiện Hận đang ẩn nấp trong một cái hầm được đào âm tại nơi đây. Trong hầm có thùng phi nhựa, miệng hầm được che kín bằng một tấm gạch lót sàn nhà, phía trên là một chiếc giường nệm.