Một ca phẫu thuật đặc biệt vừa được Bệnh viện E (Hà Nội) thực hiện thành công trên bệnh nhân 63 tuổi mắc sỏi mật, trong khi toàn bộ phủ tạng bị đảo ngược hoàn toàn, trái tim nằm bên phải.

Ca bệnh hi hữu với cấu trúc giải phẫu đảo ngược

Ngày 8/9, Bệnh viện E thông tin về trường hợp người đàn ông 63 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao kèm rét run, vàng mắt và vàng da. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật, tắc mật, viêm tụy cấp do sỏi ống mật chủ. Đáng chú ý, ông mắc dị tật bẩm sinh “đảo ngược phủ tạng hoàn toàn”, khiến các cơ quan trong ổ bụng và lồng ngực nằm ngược vị trí so với người bình thường.

Theo ThS.BS Nguyễn Khắc Điệp, Khoa Phẫu thuật tiêu hóa, Bệnh viện E, tình trạng này chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/5.000 đến 1/20.000 người. Do cấu trúc giải phẫu bị đảo ngược, các dấu hiệu lâm sàng có thể gây nhầm lẫn trong chẩn đoán, đồng thời làm quá trình phẫu thuật phức tạp hơn nhiều. Đội ngũ bác sĩ phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dự trù các kịch bản rủi ro để đảm bảo an toàn.

Ê-kíp phẫu thuật vượt khó, ca mổ thành công an toàn

TS.BS Hữu Hoài Anh, Trưởng khoa Phẫu thuật tiêu hóa, cho biết trước khi mổ, bệnh nhân được điều trị nội khoa tích cực nhằm kiểm soát nhiễm trùng và viêm gan cấp. Sau đó, ê-kíp tiến hành phẫu thuật mở lấy sỏi ống mật chủ. Do cấu trúc dạ dày, gan, túi mật và đường mật bị đảo lộn, quá trình phẫu tích và định vị gặp nhiều khó khăn.

Để ứng phó, ê-kíp đã đánh giá kỹ từng chi tiết giải phẫu và thực hiện đồng thời nội soi đường mật toàn bộ để kiểm tra chính xác. Nhờ sự chuẩn bị cẩn trọng và thao tác chính xác, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, an toàn, bệnh nhân phục hồi tốt. Các bác sĩ khuyến cáo, sỏi mật là bệnh lý phổ biến và có thể biến chứng nguy hiểm. Người dân khi có dấu hiệu như đau bụng hạ sườn, sốt cao, vàng da, vàng mắt cần đi khám sớm tại bệnh viện uy tín để được điều trị kịp thời.

Theo: Dân trí