Sau 4 lần phẫu thuật, bắp đùi trái của bà Hà loang lổ vết sẹo, thỉnh thoảng đau nhói, nhưng bà vui vì đó là “vết sẹo cho máu mủ ruột rà”.

Ca mắc mới cao nhất trong hơn 3 tháng qua, tăng lên 3.295

Về tình hình dịch Covid-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 17-8 đến 16 giờ ngày 18-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 3.295 ca mắc Covid-19, tăng 481 ca so với ngày hôm qua. Đây cũng là ngày đầu tiên ghi nhận 3.000 ca mắc trong ngày kể từ hơn 3 tháng qua.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.376.571 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 1 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.687 ca nhiễm).

Đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng

Ngày 18/8, Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ tài chính toàn diện

Sáng 18/8, đại diện Bệnh viện Bạch Mai xin dừng tự chủ toàn diện sau hai năm thí điểm, chỉ thực hiện tự chủ tài chính nhóm hai về chi thường xuyên.

“Bệnh viện Bạch Mai xin dừng thí điểm tự chủ theo Nghị quyết 33 của chính phủ để chuyển sang thực hiện tự chủ theo Nghị định 60, tức chỉ tự chủ chi thường xuyên, như vậy sẽ phù hợp với điều kiện thực tế của bệnh viện lúc này”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ nói trong cuộc làm việc với quyền Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, sáng 18/8, xem chi tiết báo VnExpress.

Kỷ luật Giám đốc CDC tỉnh Quảng Bình

Ngày 18/8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Quảng Bình tổ chức kỳ họp thứ 17 để xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình.

Trong đó, ông Đỗ Quốc Tiệp – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc CDC và một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch Covid-19 xem chi tiết báo VietNamNet.

Người mẹ nghèo miền Tây chấp nhận 4 lần lóc da cứu con trai bỏng cả cơ thể

Người mẹ nghèo nhờ bác sĩ lóc da của mình để cứu con trai bị bỏng nặng là bà Võ Thị Thu Hà (59 tuổi, ngụ ấp Tà Lót, xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Gia đình bà Hà là hộ cận nghèo ở địa phương. Vì không có đất canh tác nên vợ chồng bà quanh năm làm thuê. Năm 2013, chồng bà bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nặng, để lại di chứng lúc nhớ, lúc quên và cử động khó khăn.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Biến cố liên tiếp ập đến với người phụ nữ nghèo. Tháng 11.2020, con trai bà là anh Thái Minh Phương (41 tuổi) đi đốn dừa nước kiếm sống chẳng may máy nổ trên vỏ lãi phựt xăng bén vào người, cơ thể anh bắt lửa cháy như ngọn đuốc.

Nghe tiếng kêu thảm thiết cùng khói đen bốc cao, hàng xóm chạy đến ứng cứu. Nhưng khi đó, đôi chân anh Phương đã cháy đen gần hết, từng mảng da lớn trên cơ thể bong tróc… Anh được tức tốc chuyển đến Bệnh viện đa khoa Kiên Giang điều trị, bị bỏng 80% diện tích cơ thể. Do vết bỏng quá nặng, tiên lượng khó giữ được đôi chân, anh được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị, xem chi tiết báo Thanh Niên.