Phạm Hồ Uyên Trinh – một “mắt xích” trong đường dây chuyên trộm xe máy, làm giả giấy tờ quy mô lớn ở quận Bình Tân, vừa bị phát hiện thêm hành vi phạm tội mới.

Báo Pháp Luật TP. HCM cho biết, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân (TP. HCM) đã bắt tạm giam Phạm Hồ Uyên Trinh (43 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Qua điều tra công an xác định Trinh đã dùng thủ đoạn chuốc thuốc mê chiếm đoạt tiền, điện thoại, xe máy… của nhiều nạn nhân.

Trước đó, vào tháng 10/2020, công an quận Bình Tân phá đường dây chuyên trộm xe máy, làm giả giấy tờ và tiêu thụ xe gian, và Trinh là một “mắt xích” trong đó.

Về thủ đoạn chuốc thuốc mê của nghi phạm, báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 6/8, Trinh tự xưng tên Liên gọi điện hẹn ông L. (ngụ huyện Hóc Môn) đến quán cà phê ở phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân) để bàn việc đặt làm cửa sắt. Trinh đến trước kêu sẵn cho ông L. một lon nước rồi cho ba viên thuốc ngủ đã được cà nhuyễn vào.

Khi ông L. đến, uống lon nước do Trinh mời thì ông này mê man. Trinh lấy xe máy, điện thoại và tiền của ông L . rồi tẩu thoát. Trong quá trình đưa xe đưa cho Bảo (một đồng phạm) làm giấy tờ giả để mang tiêu thụ thì bị công an phát hiện và bắt giữ.

Trinh còn khai nhận bằng thủ đoạn tương tự đã cướp xe SH Mode của anh B. (quê Tiền Giang); cướp xe máy của chị H. (ngụ huyện Bình Chánh); cướp một điện thoại và 12 triệu đồng của chị V. (quê Thanh Hóa).

Hiện vụ án được điều tra mở rộng; công an đề nghị những ai từng là nạn nhân của Trinh liên hệ Công an quận Bình Tân để cung cấp thông tin.